COP28: Các bên chưa thống nhất được nội dung dự thảo "thỏa thuận sau cùng"

Hội nghị COP28 diễn ra tại Dubai (UAE) đã phải kéo dài hơn lịch trình dự kiến do các bên tham gia hội nghị không thống nhất được nội dung bản dự thảo thỏa thuận sau cùng.

Thu nhặt than đá tại một khu mỏ ở ngoại ô Dhanbad (Ấn Độ) ngày 6/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thu nhặt than đá tại một khu mỏ ở ngoại ô Dhanbad (Ấn Độ) ngày 6/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Dubai (Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE) đã phải kéo dài hơn lịch trình dự kiến kết thúc vào lúc 11h ngày 12/12, tức 14h cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Nguyên nhân là do các bên tham gia Hội nghị không thống nhất được nội dung bản dự thảo thỏa thuận sau cùng.

Phát biểu trước báo giới, Tổng Giám đốc COP28 Majid Al Suwaidi cho biết tất cả các đại biểu tham dự đều muốn hoàn tất Hội nghị theo đúng lịch trình, song lại mong muốn đạt được kết quả tham vọng nhất.

Ông nêu rõ cả Chủ tịch COP28 và các đại biểu tham dự đang nỗ lực tạo ra dấu ấn lịch sử, đề cập đến nội dung liên quan đến nhiên liệu hóa thạch.

Ông thừa nhận vấn đề hiện nay là nhiều bên cảm thấy văn bản dự thảo hiện chưa giải quyết đầy đủ mối quan ngại.

Đề xuất "loại bỏ” việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch là một trong những nội dung được đưa vào bản dự thảo đầu tiên của thỏa thuận hành động chống biến đổi khí hậu.

Trong bản dự thảo mới mà Chủ tịch COP28 Al Jaber đưa ra, cụm từ nói trên đã không được đề cập, thay vào đó là cụm từ "giảm thiểu" sản xuất và sử dụng nhiên liệu hóa thạch như dầu khí và than đá, để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Phản ứng về dự thảo thỏa thuận này, Ủy viên phụ trách chính sách khí hậu của Liên minh châu Âu (EU), ông Wopke Hoekstra cũng cho rằng dự thảo đề xuất chưa đủ "sức nặng" để giải quyết những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

Đồng quan điểm, Bộ trưởng phụ trách chuyển đổi năng lượng của Pháp, bà Agnes Pannier-Runacher bày tỏ thất vọng khi dự thảo thỏa thuận mới không đề cập đến loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Có ít nhất 80 quốc gia đã lên tiếng yêu cầu một thỏa thuận về việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, một số quốc gia khác phản đối đưa cam kết loại bỏ nhiên liệu hóa thạch vào thỏa thuận tại COP28.

Ông Majid Al Suwaidi cho biết COP28 sẽ xây dựng một văn bản dự thảo mới bao gồm tất các yếu tố cần cho một kế hoạch toàn diện đến năm 2030, liên quan đến giảm thiểu phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, công cụ triển khai hành động, giảm thiểu thiệt hại và những tổn thất do biến đổi khí hậu.

Hiện chưa rõ thời điểm dự thảo mới sẽ được công bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.