Renault xây mạng lưới sạc xe điện tại Thổ Nhĩ Kỳ

Renault đã ký  bản ghi nhớ với hãng Istanbul Enerji về hợp tác xây dựng một mạng lưới sạc cho xe điện của hãng tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Renault đã ký một bản ghi nhớ (MoU) với hãng Istanbul Enerji, theo đó hai bên sẽ hợp tác xây dựng một mạng lưới sạc cho xe điện.

Việc liên kết trên của Renault nhằm đáp ứng nhu cầu tạo ra một cơ sở hạ tầng tốt nhất có thể cho dòng sản phẩm xe điện của hãng.

Renault có kế hoạch tung các mẫu xe điện của mình tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2011. Đến lúc đó, hãng này hy vọng đã hoàn thành gần xong cơ sở hạ tầng cũng như tất cả các dịch vụ tương ứng tại đây.

Theo kế hoạch trên, Renault và thành phố Istanbul sẽ thành lập một nhóm làm việc chung có nhiệm vụ thực hiện các điều khoản đã được nhất trí trong tuần này. Nhiệm vụ chính của họ là tăng cường các dự án ưu tiên việc sử dụng xe điện ở Istanbul, lắp đặt và phát triển một mạng lưới các trạm sạc và phân tích các quy định về lắp đặt và vận hành các trạm sạc cho xe điện.

Cho đến nay, liên minh giữa Renault và hãng sản xuất xe hơi của Nhật Bản Nissan đã ký MoU với hơn 50 chính phủ, thành phố và công ty để thúc đẩy việc sử dụng xe điện./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục