Renault-Nissan sẽ sản xuất ắc quy lithium-ion

Liên doanh Renault-Nissan sẽ xây hai nhà máy tại châu Âu sản xuất ắc quy lithium-ion, dùng cho những chiếc xe điện trong tương lai.
Hãng sản xuất xe của Pháp Renault SA và đối tác Nhật Bản Nissan Motor Co vừa thông báo sẽ xây dựng hai nhà máy tại Anh và Bồ Đào Nha để sản xuất ắc quy lithium-ion, dùng cho những chiếc xe điện trong tương lai.

Thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21 được coi là thời điểm bùng nổ của những chiếc ô tô chạy điện. Nissan đang ấp ủ kế hoạch bán những chiếc xe điện đầu tiên của mình tại Mỹ và Nhật vào năm 2011.

Liên doanh Renault-Nissan hy vọng rằng đến năm 2020, sản phẩm xe điện của hãng sẽ chiếm 10%-15% tại thị trường châu Âu, với lượng xe bán ra khoảng 1 triệu chiếc.

Tại Anh, nhà máy sẽ được đặt ở Sunderland, nơi mà Nissan đang có một nhà máy lắp ráp ô tô, có sản lượng 60.000 sản phẩm/năm. Đây sẽ là trung tâm sản xuất ắc quy của hãng tại châu Âu.

Địa điểm dặt nhà máy tại Bồ Đào Nha chưa được xác định, nhưng đã rõ mức đầu tư. Khoản tiền 250 triệu euro sẽ được Renault-Nissan chi ra để xây nhà máy và tạo công ăn việc làm cho 200 lao động địa phương. Nhà máy tại Anh dự định thu hút 350 lao động trực tiếp và hàng trăm lao động khác làm các công việc phụ trợ.

Hiện tại, liên doanh này đang đàm phán với chính phủ Anh về khoản hỗ trợ tài chính trị giá 200 triệu euro cho dự án.

Trong một hoạt động khác, Renault đang đàm phán với chính phủ Pháp về việc thiết lập một nhà máy sản xuất ắc quy tại Pháp. Hãng cho biết đã sẵn sàng cho xuất xưởng những chiếc xe điện từ nhà máy đặt tại Flins, miền Tây nước Pháp và việc xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy là “rất cần thiết”.

Bồ Đào Nha là một trong những nước đầu tiên đưa ra đề xuất mở rộng việc sử dụng những chiếc ô tô chạy điện bằng việc triển khai hệ thống xạc điện cho xe mang tên Mobi-E ở nhiều quốc gia./.
Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục