Rodman tức giận trước câu hỏi về nhân quyền Triều Tiên

Ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman nói rằng anh chỉ quan tâm đến thể thao chứ không muốn lái sang các vấn đề chính trị.
Rodman tức giận trước câu hỏi về nhân quyền Triều Tiên ảnh 1Dennis Rodman (giữa) cùng các đồng đội huấn luyện cho đội bóng rổ Triều Tiên (Nguồn: AP)

Ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman đã tức giận từ chối trả lời các câu hỏi liên quan tới một đồng hương người Mỹ đang bị tống giam ở Triều Tiên, nói rằng các chỉ trích liên quan tới hồ sơ nhân quyền của Bình Nhưỡng đã phủ bóng lên một trận đấu bóng rổ mà anh tổ chức mừng sinh nhật nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, dự kiến diễn ra hôm nay.

Khi được CNN chất vấn rằng liệu anh có nên nhân sự kiện này để đề nghị trả tự do cho công dân Mỹ Kenneth Bae hay không, Rodman này đã phản ứng tức giận.

"Tôi không quan tâm tới việc các vị đang nghĩ cái quái gì" - Rodman nói với phóng viên trong cuộc phỏng vấn phát đi từ Bình Nhưỡng, đồng thời có ý nói rằng Bae chắc đã làm điều gì đó khiến bản thân phải ngồi tù. 

"Kenneth Bae đã làm một điều... Nếu anh biết rõ được rằng Kenneth Bae đã làm điều gì" - Rodman tuyên bố - "Anh có biết ông ta đã làm gì trong đất nước này không? Tại sao ông ta lại bị cầm tù ở đây ? Tôi sẽ thích bàn về chủ đề này."

Ngôi sao từng bốn lần lọt vào đội hình tiêu biểu của giải NBA đã thể hiện sự  tức giận khi người ta chỉ quan tâm tới nhân quyền thay vì yếu tố thể thao trong chuyến đi của anh.

Rodman, người có sự nghiệp bị ảnh hưởng bởi chứng trầm cảm và do nghiện rượu, đã hình thành một mối quan hệ hết sức đặc biệt với Kim, kể từ khi có chuyến thăm đầu tiên tới Triều Tiên vào tháng Hai năm ngoái.

Và giống như trước đây, Rodman đã thể hiện sự cảm mến với nhà lãnh đạo Triều Tiên, nói rằng: "Tôi yêu bạn mình".

Một thành viên khác của nhóm vận động viên bóng rổ là Charles Smith cũng đã bảo vệ chuyến đi. 

"Trong tâm trí của chúng tôi, chúng tôi chỉ tới đây để làm điều mà mình vẫn đang làm (chơi bóng rổ)" - Smith nói, cho biết rằng các vận động viên đang kỳ vọng được "chơi bóng trên trường quốc tế vì lợi ích của đất nước - "Chúng tôi không biết rằng sự kiện sẽ bị xoay vòng theo hướng thành ra tiêu cực, bởi chúng tôi không phải các chính trị gia".

Kenneth Bae, một người điều hành tour du lịch 45 tuổi, đã bị bắt hồi tháng 11 khi ông tiến vào thành phố cảng Rason của Triều Tiên.

Triều Tiên xem Bae là một người truyền đạo Công giáo tìm cách đưa các tài liệu gây kích động vào đất nước này. Bình Nhưỡng cũng tuyên phạt ông 15 năm tù khổ sai vì âm mưu lật đổ chính quyền.

Ông Kim Jong-Un được cho là rất hâm mộ bóng rổ, đặc biệt là đội Chicago Bulls. Rodman đã cùng huyền thoại Michael Jordan giúp Chicago Bulls đoạt ba chức vô địch NBA trong những năm 1990, thời điểm mà ông Kim đang học phổ thông ở Thụy Sĩ./.

Clip Dennis Rodman tức giận khi được hỏi về nhân quyền Triều Tiên:

(Nguồn: CNN)

(Vietnam+)