Người phát ngôn cảnh sát Rotterdam, Yvette van de Heerik khẳng định nhữngđối tượng trên có liên quan tới vụ trộm các bức tranh quý, có giá trị từ 50-200triệu euro (66-266 triệu USD) ở Hà Lan, nhưng vì vụ điều tra đang được tiến hànhnên cảnh sát không tiết lộ thêm thông tin.
Theo yêu cầu của Văn phòng công tố Romania chuyên trách về khủng bố và tộiphạm có tổ chức (DIICOT), một tòa án quận ở thủ đô Bucarét đã ra phán quyết chophép chính quyền địa phương giam giữ những kẻ tình nghi trong vòng 29 ngày đểđiều tra thẩm vấn nhằm tìm ra vai trò liên quan của chúng trong vụ trộm quy môlớn trên.
Bảy tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp bao gồm "Tˆte d'Arlequin" của danh họaPablo Picasso, "La Liseuse en Blanc et Jaune" của Henri Matisse, "WaterlooBridge, London" và "Charing Cross Bridge, London" của Claude Monet, "Femmedevant une fenˆtre ouverte" của Paul Gauguin, "Autoportrait" của Meyer De Haanvà "Woman with Eyes Closed" của Lucian Freud.
Các bức họa này nằm trong bộ sưu tập 150 tác phẩm nghệ thuật của các nghệsĩ xuất chúng và có nhiều ảnh hưởng nhất cuối thế kỷ thứ 19 của quỹ tài trợTriton, được trưng bày lần đầu tiên nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập bảo tàngKunsthal.
Đây là vụ trộm các tác phẩm nghệ thuật lớn nhất tại Hà Lan trong vòng 20năm qua, sau vụ mất cắp 20 bức tranh quý khác tại Viện bảo tàng Van Gogh ở thủđô Amsterdam hồi năm 1991.
Hiện lực lượng cảnh sát Rotterdam đang hợp tác với cảnh sát Romania, tiếnhành mở rộng điều tra các đối tượng tình nghi và vụ ăn cắp tranh trên quy môquốc tế này./.