Ronaldo lập thêm kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá

Với cú đúp vào lưới Slovakia, Cristiano Ronaldo đã có được 73 bàn thắng cho Đội tuyển Quốc gia sau 30 tuổi, thành tích mà khó cầu thủ nào có thể làm được.
Ronaldo lập thêm kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá ảnh 1Ronaldo đã có 73 bàn thắng cho Bồ Đào Nha sau 30 tuổi. (Nguồn: Getty Images)

Cristiano Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi lập cú đúp vào lưới Slovakia để giúp Đội tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng 3-2 ở lượt trận thứ 7 bảng J vòng loại EURO 2024.

Ronaldo ghi đầu tiên ở phút 29 từ chấm 11m và hoàn tất cú đúp trong trận đấu này với pha băng vào đệm bóng cận thành sau đường kiến tạo của Bruno.

Với cú đúp này, siêu sao người Bồ Đào Nha đã chạm thêm cột mốc mới chưa từng có trong lịch sử bóng đá.

Cụ thể, với hai bàn thắng ở trận này, CR7 đã có được 73 bàn thắng cho Đội tuyển Quốc gia sau 30 tuổi, thành tích mà khó cầu thủ nào có thể làm được.

Thành tích của Ronaldo còn cao hơn tổng số bàn thắng mà các chân sút hàng đầu khác đã có được, như Olivier Giroud (Pháp, 52 bàn), Miroslav Klose (Đức, 71), Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển, 62), David Villa (Tây Ban Nha, 60), Harry Kane (Anh, 59), Robin van Persie (Hà Lan, 50) và Gigi Riva (Italy, 35).

[Xác định 3 đội giành vé đến Đức tham dự Vòng chung kết EURO 2024]

Trong sự nghiệp của mình, Ronaldo cũng đã chính thức có được 125 bàn thắng cho Đội tuyển Bồ Đào Nha, để vững vàng ngôi vị số 1 trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Đội tuyển Quốc gia.

Ngôi sao đang thi đấu cho Al-Nassr FC cũng dẫn đầu về số lần ra sân cho một Đội tuyển Quốc gia, với 202 trận.

Màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo đã góp công lớn giúp Bồ Đào Nha nối dài mạch 7 trận toàn thắng ở vòng loại EURO 2024, qua đó sớm giành vé đến Đức tham dự Vòng Chung kết.

Cùng với Bồ Đào Nha, ở loạt trận rạng sáng nay, hai đội tuyển Pháp và Bỉ cũng có được những chiến thắng quan trọng để sớm giành suất đến Đức.

Đội tuyển Pháp cũng đã có được 18 điểm tuyệt đối, giành ngôi nhất bảng B sau trận thắng 2-1 ngay trên sân của Đội tuyển Hà Lan.

Trong khi đó, Đội tuyển Bỉ đánh bại Đội tuyển Áo 3-2 để có được 16 điểm, giành tấm vé đầu tiên của bảng J tham dự Vòng Chung kết EURO 2024./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục