Là tập đoàn hàng đầu về năng lượng hạt nhân và có bề dày hợp tác với Việt Nam trong nhiều năm, Rosatom cam kết thúc đẩy hợp tác với Việt Nam nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.
Biên bản ghi nhớ giữa REIN JSC (thuộc Rosatom) và PECC2 nhằm kết nối nỗ lực của cả hai bên trong việc cập nhật nghiên cứu khả thi và hồ sơ địa điểm cho Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
Việc hoàn tất lò phản ứng thứ hai cho phép tàu phá băng hạt nhân Rossiya sớm đi vào hoạt động, có thể phá lớp băng dày hơn 4m, hoạt động liên tục, khẳng định vị thế dẫn đầu của Nga tại Bắc Cực.
Theo thông báo của Rosatom và các tài liệu từ tòa án, tranh chấp giữa Rosatom và các đối tác Phần Lan nổ ra từ tháng 5/2022, khi phía Phần Lan hủy bỏ hợp đồng sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát.
Thủ tướng mong Nga và Tập đoàn Rosatom tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, không chỉ dừng lại ở phát triển năng lượng điện hạt nhân mà phát triển ngành khoa học công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Sáng 24/10 (theo giờ địa phương), tại Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom).
Dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học công nghệ hạt nhân đang được triển khai tại Đồng Nai sẽ đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và công nghệ bức xạ vào đời sống, tạo bứt phá phát triển KT-XH.
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, sự thành công của Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân đánh dấu cột mốc quan trọng trong hợp tác khoa học và công nghệ Việt-Nga.
Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế, ông Ulyanov, đánh giá chuyến thăm Nhà máy điện hạt nhân tại Kursk của Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi sẽ là bước đi quan trọng và kịp thời.
Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác thực chất và hiệu quả với Nga trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, vì lợi ích chung của hai dân tộc...
Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom Alexey Likhachev cho hay bất chấp các áp lực từ bên ngoài, Rosatom vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn cầu, lập kỷ lục mới vào năm 2023.
Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Sergei Shoigu, đã thị sát các đơn vị đồn trú ở Bắc Cực và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được triển khai trên quần đảo Novaya Zemlya.
Tập đoàn Rosatom (Nga) và Citic Guoan (Trung Quốc) sẽ đầu tư 1,4 tỷ USD để xây dựng các nhà máy xử lý chiết xuất lithium trực tiếp tại Bolivia, với công suất dự kiến 45.000 tấn lithium cacbonate/năm.
Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh việc khánh thành nhà máy điện hạt nhân Akkuyu sẽ góp phần củng cố quan hệ giữa hai nước, đem lại các lợi ích kinh tế cho cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Hungary đang xem xét đưa một công ty khác thay thế Rosatom của Nga trong dự án mở rộng nhà máy điện hạt nhân Paks - cơ sở hạt nhân nằm cách thủ đô Budapest khoảng 120km về phía Đông.
Báo cáo của nhóm Atomenergoprom (thuộc Rosatom) cho biết trọng tài quốc tế đã xem xét đơn yêu cầu bồi thường của Atomenergoprom, với tổng số tiền khoảng 3 tỷ euro, do phía Phần Lan phá vỡ hợp đồng.
Chính phủ Hungary lo ngại khi xung đột và các biện pháp trừng phạt càng kéo dài, thì càng có nguy cơ phải loại bỏ hoàn toàn sự tham gia của Nga vào dự án.
Anh sẽ áp đặt trừng phạt đối với 92 cá nhân và tổ chức của Nga, như giám đốc điều hành công ty Nord Stream 2, những quan chức điều hành các doanh nghiệp Nga như công ty điện hạt nhân Rosatom.