Rủi ro an ninh quốc gia không ai nói tới ở Mỹ

Tình báo Mỹ cảnh báo các lực lượng đối địch và cạnh tranh chiến lược sẽ ngày càng sử dụng năng lực mạng để tìm kiếm ưu thế chính trị, kinh tế và quân sự đối với Mỹ.
Rủi ro an ninh quốc gia không ai nói tới ở Mỹ ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thehill.com, ngày nay, những mối đe dọa an ninh không ngừng “thiên biến vạn hóa” trong bối cảnh các lực lượng đối địch nước ngoài và tội phạm mạng không ngừng gây ảnh hưởng các cuộc bầu cử Mỹ, xâm nhập các công ty lớn nhất của Mỹ và ăn cắp thông tin cá nhân nhạy cảm của người dân.

Trách nhiệm của chính phủ bảo vệ người dân trước những mối đe dọa từ bên ngoài đóng vai trò quan trọng chưa từng thấy trong bối cảnh hiện nay.

Chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định nguyên tắc định hướng này khi tuyên bố “trách nhiệm đầu tiên của chính phủ chúng ta là đối với người dân, đối với công dân của chúng ta, để phục vụ nhu cầu của họ, để đảm bảo sự an toàn cho họ...”

Hiện các nhà hoạch định chính sách ở Washington đang hiện đại hóa các công tác quốc phòng an ninh quốc gia để đối phó với những mối đe dọa ngày càng gia tăng hiện nay. Tuy nhiên, một sáng kiến thu thập dữ liệu chính phủ ít được biết đến do Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) triển khai lại đe dọa hủy hoại những nỗ lực này khi thiết lập một “địa hạt” chứa nhiều mục tiêu cho giới tội phạm mạng và những nhân tố nhà nước, như Trung Quốc, để đánh cắp thông tin nhận dạng cá nhân của bất kỳ công dân Mỹ nào đầu tư vào thị trường chứng khoán.

[Google cảnh báo lệnh cấm vận Huawei có thể ảnh hưởng đến an ninh Mỹ]

Sau sự cố trên thị trường chứng khoán Mỹ năm 2010 vốn gây ra sự sụt giảm rất nhanh và biến động của giá diễn ra trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, hay còn gọi là sự cố Flash Crash, SEC đã yêu cầu các nhà giao dịch môi giới, các địa điểm giao dịch và các sàn giao dịch chứng khoán phải cập nhật thông tin khách hàng và tất cả các giao dịch chứng khoán vào một cơ sở dữ liệu chung, được gọi là hệ thống thu thập dữ liệu thị trường chứng khoán (Consolidated Audit Trail - CAT).

Mặc dù SEC cho rằng cơ sở dữ liệu mở rộng mới này sẽ cho phép họ phân tích các diễn biến thị trường nhanh hơn, song SEC lại không hề tính đến những rủi ro an ninh quốc gia của việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của các nhà đầu tư Mỹ.

Việc ngăn chặn tình trạng lũng đoạn và gian lận trong hoạt động thị trường chứng khoán Mỹ đóng vai trò quan trọng song điều này có thể được thực hiện mà không cần thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của các nhà đầu tư Mỹ vốn chỉ nhằm phục vụ các lực lượng đối địch của Mỹ với một cơ sở dữ liệu đơn nhất mà tất cả mọi người đều có thể ăn cắp.

Mối quan ngại này được chứng minh bởi các cuộc tấn công mạng nhằm vào các tập đoàn và cơ quan chính phủ hàng đầu của Mỹ. Ngay cả Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) cũng bị xâm nhập khi đặc vụ Trung Quốc ăn cắp các công cụ mạng của NSA để tấn công trở lại các mục tiêu của Mỹ.

Cộng đồng tình báo Mỹ mới công bố báo cáo “Đánh giá Mối đe dọa Toàn cầu” trong đó cảnh báo rằng “các lực lượng đối địch và cạnh tranh chiến lược sẽ ngày càng sử dụng năng lực mạng, bao gồm do thám, tấn công và gây ảnh hưởng mạng, để tìm kiếm ưu thế chính trị, kinh tế và quân sự đối với Mỹ.”

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cảnh báo Trung Quốc đang sử dụng các cuộc tấn công mạng để có được thông tin về những người Mỹ dễ chịu ảnh hưởng để tuyển mộ họ làm đặc viên hai mang.

Khi lực lượng đối địch nước ngoài công khai sử dụng loại hình chiến sự này để thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị của họ thì Chính phủ Mỹ cần làm mọi việc trong phạm vi quyền hạn của mình để bảo vệ công dân trước mối đe dọa mà đối thủ gây ra.

Lãnh đạo lưỡng đảng, gồm thượng nghị sỹ Dân chủ Chuck Schumer và thượng nghị sỹ Cộng hòa Marco Rubio, tin rằng Trung Quốc đang chơi trò chơi tổng bằng không và sẵn sàng giành chiến thắng bằng mọi giá.

Tăng thêm sức nặng cho niềm tin này, Giám đốc Cục điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray đã nói rằng Trung Quốc “quyết ăn cắp cách thức leo lên nấc thang kinh tế bằng sự trả giá của chúng ta.”

Trước đó, SEC đã bị tin tặc tấn công và họ biết rằng hệ thống thu thập dữ liệu thị trường chứng khoán sẽ gây ra rủi ro cho hàng triệu nhà đầu tư Mỹ. Từ Quốc hội đến các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật cấp cao nhất của Mỹ, rõ ràng mối đe dọa mạng mà Trung Quốc gây ra cho Mỹ không thể bị bỏ qua. Đã đến lúc SEC cần thực hiện chính sách đúng đắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục