Sản lượng khai thác dầu mỏ của các nước OPEC đạt mức cao kỷ lục

IEA cho biết sản lượng khai thác dầu của 14 thành viên OPEC trong tháng 10 đã đạt 33,83 triệu thùng/ngày và con số này "cao hơn nhiều ngưỡng sản lượng đề xuất."
Sản lượng khai thác dầu mỏ của các nước OPEC đạt mức cao kỷ lục ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA - có trụ sở tại Paris, Pháp) ngày 10/11 cho biết sản lượng khai thác dầu của các nước sản xuất dầu mỏ thuộc Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 10 đã đạt mức kỷ lục, làm dấy lên lo ngại tình trạng dưa thừa nguồn cung dầu mỏ trên thế giới tiếp tục gây sức ép lên các thị trường.

Trong báo cáo hàng tháng về thị trường dầu mỏ, IEA cho biết sản lượng khai thác dầu của 14 thành viên OPEC trong tháng 10 đã đạt 33,83 triệu thùng/ngày. Con số này "cao hơn nhiều ngưỡng sản lượng đề xuất."

Thông tin trên được đưa ra vài tuần trước cuộc họp của OPEC dự kiến diễn ra ở Vienna (Áo) vào ngày 30/11 tới nhằm tìm kiếm một thỏa thuận cắt giảm nguồn cung.

Trong một động thái đáng ngạc nhiên, tại một cuộc họp ở thủ đô Algiers của Algeria hồi tháng 9, các thành viên OPEC do Saudi Arabia dẫn đầu nhất trí một thỏa thuận cắt giảm sản lượng, động thái đã đẩy giá dầu lên.

Thỏa thuận này nhằm bình ổn giá sau khi liên tục sụt giảm kể từ năm 2014, làm ảnh hưởng nặng nề đến các nước xuất khẩu dầu mỏ. Chi tiết của thỏa thuận này sẽ được thống nhất tại cuộc họp ở Vienna sắp tới.

IEA khuyến cáo rằng con số kỷ lục trên cho thấy OPEC cần đạt được sự nhất trí cắt giảm đáng kể nguồn cung trong cuộc họp tới nhằm biến cam kết Algiers thành hiện thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.