Sản lượng ôtô của Anh tăng hơn 30% trong nửa đầu năm 2021

Số liệu này vẫn giảm so với mức trung bình 5 năm trước đây, khi ngành công nghiệp ôtô Anh cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các vấn đề về lao động và nguồn cung.
Sản lượng ôtô của Anh tăng hơn 30% trong nửa đầu năm 2021 ảnh 1Các mẫu xe Land Rover tại một dây chuyền lắp ráp ở Solihull (Anh). (Nguồn: europe.autonews.com)

Sản lượng ôtô của Vương quốc Anh tăng hơn 30% trong nửa đầu năm 2021 trong khi cùng kỳ năm ngoái bị sụt giảm.

Tuy vậy, số liệu này vẫn giảm so với mức trung bình 5 năm trước đây, khi ngành công nghiệp ôtô Anh cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các vấn đề về lao động và nguồn cung.

Hiệp hội sản xuất và kinh doanh ôtô của Anh (SMMT) cho biết, sản lượng ôtô của nước này đã tăng 31% trong 6 tháng đầu năm lên 498.923 chiếc xe, và tăng 22% trong tháng 6/2021.

[Châu Âu thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất pin xe điện]

Giám đốc SMMT, Mike Hawes cho rằng sự thiếu hụt chất bán dẫn trên toàn cầu đang gây ra tác động không thể dự đoán trước được.

SMMT cho biết, sản lượng ôtô trong nước có thể vẫn ở mức dưới 1 triệu chiếc trong năm nay sau khi bị ảnh hưởng lớn hơn dự kiến trước đó do thiếu chip.

Ngành công nghiệp ôtô Anh cũng đang điều chỉnh để có thiết lập mối quan hệ thương mại mới với Liên minh châu Âu (EU) - cũng là thị trường xuất khẩu ôtô lớn nhất của Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.