Sản lượng ôtô Hàn Quốc giảm mạnh trong tháng 8

Trong tháng 8, sản lượng của ngành công nghiệp ôtô Hàn Quốc giảm 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái, do bãi công xảy ra tại nhiều nhà máy.
Một báo cáo được công bố ngày 9/9 của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy, trong tháng Tám, sản lượng của ngành công nghiệp ôtô tại Hàn Quốc đã giảm 25,9 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo trên, tổng sản lượng của năm nhà sản xuất ôtô tại Hàn Quốc là Hyundai Motor, Kia Motors, GM Hàn Quốc, Renault Samsung Motors và Ssangyong Motor đã đạt 237.477 chiếc trong tháng Tám.

Báo cáo chỉ ra rằng việc sản lượng ngành công nghiệp ôtô của Hàn Quốc sụt giảm mạnh chủ yếu là do các cuộc bãi công xảy ra tại nhiều nhà máy của các hãng sản xuất ôtô.

Riêng hai nhà sản xuất ôtô Hyundai Motor và Kia Motors cho biết đã có tổng cộng 10 cuộc bãi công xảy ra tại các nhà máy của hai hãng này trong tháng Tám vừa qua.

Trong tháng Tám, những cuộc bãi công ở nhiều nơi này đã khiến Hyundai suy giảm sản lượng 68.000 chiếc (tương đương 34,7%), con số này đối với các hãng Kia, GM Hàn Quốc lần lượt là 40.500 chiếc (tương đương 19,6%) và 7.400 chiếc (tương đương 17,3%)./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục