Phát biểu tại cuộc họp trù bị, bà Viengkeo Phommahaxay, Trưởng ban phốihợp công trình biên soạn lịch sử, cho biết tỉnh Xaynhabuli được chọn tổ chức hộithảo vì đây là nơi thành lập trụ sở của Ủy ban kháng chiến vùng 2.
Trong lịch sử mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, vùng Tây Bắc Lào là nơiđã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có sự kiện thành lập Ủy ban khángchiến Tây Bắc tháng 10/1947 để lãnh đạo nhân dân các bộ tộc Lào ở các tỉnh miềnBắc đấu tranh giải phóng dân tộc; cuộc chiến đấu chung của Lào và Việt Nam chốngcuộc xâm lược lần thứ 2 của thực dân Pháp để bảo vệ các địa phương ở Tây BắcLào; phong trào đấu tranh của các tỉnh miền Bắc Lào để phối hợp với trận chiếnĐiện Biên Phủ của Việt Nam năm 1953-1954.
Tham dự hội thảo sẽ có hơn 100 đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Chính phủhai nước, một số bộ, ngành hữu quan, Hiệp hội Cựu chiến binh Lào-Việt Nam…
Hộithảo sẽ tập trung vào 3 nội dung chính là tình đoàn kết Lào-Việt Nam trong việc thành lập Ủy bankháng chiến ở vùng Tây Bắc Lào, tổng kết một năm thực hiện công trìnhbiên soạn lịch sử đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam và đề ra phương hướng nhiệm vụnăm 2010, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, trao đổi về nội dung của 6 tác phẩmlịch sử.
Các đại biểu sẽ đến thăm một số địa phương căn cứ cách mạng cũ ở các tỉnhXaynhabuli và Luang Prabang./.