Sắp thông xe đường cao tốc nối Ấn Độ với Myanmar và Thái Lan

Tuyến đường cao tốc châu Á xuất phát từ khu vực Moreh của Ấn Độ chạy tới Maesot của Thái Lan, đi qua các khu vực Tamu, Mandalay và Myawaddy của Myanmar.

Theo tin ngày 3/9 của Zee News, tuyến đường cao tốc Myawaddy-Thinggan Nyenaung-Kawkareik nối Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng 11 tới.

Tuyến đường cao tốc châu Á này, xuất phát từ khu vực Moreh của Ấn Độ chạy tới Maesot của Thái Lan, đi qua các khu vực Tamu, Mandalay và Myawaddy của Myanmar.

Cao tốc bắt đầu khởi công xây dựng năm 2012 với sự giúp đỡ của Thái Lan. Người ta hy vọng tuyến đường cao tốc này sẽ giúp vận chuyển hàng hóa nhanh chóng và thuận lợi hơn trong khu vực.

Ấn Độ chủ yếu xuất khẩu tới các nước trên các mặt hàng gồm dược phẩm, máy móc, xe cơ giới, chất dẻo, bông đồng thời nhập khẩu đậu hạt, cao su, gỗ, gia vị./.

Sắp thông xe đường cao tốc nối Ấn Độ với Myanmar và Thái Lan ảnh 1Bản đồ tuyến đường. (Nguồn: business-standard.com)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục