SEA Games: Dùng trực thăng đảm bảo giao thông

Jakarta sử dụng trực thăng giám sát các hoạt động giao thông nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trong quá trình diễn ra SEA Games 26.
Thị trưởng Jakarta Fauzi Bowo cho biết chính quyền thành phố đã quyết định sử dụng trực thăng để giám sát các hoạt động giao thông từ trên không nhằm đảm bảo giao thông thông suốt cho các vận động viên tham gia thi đấu tại nhiều địa điểm khác nhau trong khuôn khổ SEA Games 26.

Biện pháp này sẽ được thực hiện song song với việc huy động cảnh sát giao thông dẫn đường và đóng cửa một số tuyến đường.

Chính quyền thành phố cũng đề nghị các cơ quan hữu quan nhanh chóng hoàn thành dự án sửa chữa hệ thống thoát nước.

Tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở Jakarta thường xảy ra vào mùa mưa, bắt đầu từ tháng 10. Tuy nhiên, mùa mưa năm nay đến chậm hơn.

Ban tổ chức cũng bố trí chỗ ở cho các vận động viên gần nơi thi đấu, đồng thời mở làn đường riêng cho xe chở vận động viên, hạn chế các phương tiện giao thông công cộng quanh khu vực diễn ra các cuộc thi đấu.

Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Jakarta cho biết chính quyền đã chuẩn bị 746 xe dán phù hiệu ưu tiên chuyên chở khách mời của SEA Games 26 và bảy tàu biển để chở các vận động viên tới địa điểm thi đấu các môn dưới nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục