Ngày 1/10, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) chính thức thông tin báo chí về Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 (SEMIEXPO Việt Nam 2025). Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của đổi mới sáng tạo, kết nối đầu tư và định hình tương lai ngành bán dẫn Việt Nam.
Dưới sự chủ trì của Bộ Tài chính và phối hợp cùng Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu (SEMI), triển lãm sẽ diễn ra trong hai ngày 7-8/11/2025 tại VinPalace Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, với chủ đề xuyên suốt: “Thúc đẩy khát vọng bán dẫn Việt Nam."
Kiến tạo hệ sinh thái toàn diện
Bước sang năm thứ hai, SEMIEXPO Việt Nam 2025 không chỉ tôn vinh khát vọng vươn lên của ngành công nghiệp bán dẫn trong nước mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, hướng tới mục tiêu trở thành mắt xích trọng yếu của ngành công nghiệp này vào năm 2050.
Sự kiện dự kiến thu hút hơn 5.000 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm lãnh đạo Chính phủ, đại diện các bộ, ngành, tập đoàn công nghệ hàng đầu, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và chuyên gia, thể hiện quyết tâm chung của toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Tiếp nối đà bứt phá mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán dẫn quốc gia với doanh thu dự báo tăng trưởng trung bình 11,6%/năm (đến năm 2027), Việt Nam đang nhanh chóng chuyển dịch từ nền tảng gia công sang làm chủ công nghệ về thiết kế vi mạch, lắp ráp, kiểm định, đóng gói tiên tiến. Đặc biệt là mục tiêu đưa vào vận hành nhà máy sản xuất bán dẫn đầu tiên đang được xúc tiến mạnh mẽ.
Theo ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành mắt xích trọng yếu trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
“Việt Nam tự hào chào đón sự trở lại của SEMIEXPO Việt Nam năm thứ hai, qua đó cũng phản ánh một cam kết mạnh mẽ trong việc xây dựng hệ sinh thái bán dẫn đẳng cấp thế giới,” ông Hoài nhấn mạnh.
Vị Phó giám đốc NIC chia sẻ thêm về những bước tiến ấn tượng của ngành bán dẫn Việt Nam chỉ trong hai năm gần đây, trong đó, lĩnh vực thiết kế đã thu hút khoảng 60 công ty lớn trên thế giới với sự mở rộng đáng kể từ các tập đoàn (như Micron Technology đã tăng gấp đôi số lượng kỹ sư tại Việt Nam và lên kế hoạch mở rộng chi nhánh tại Hà Nội).
Trong chuỗi sản xuất vật liệu bán dẫn, Việt Nam ghi nhận sự hiện diện của 15 công ty, đặc biệt là các tập đoàn sản xuất vật liệu tiên tiến từ Mỹ với những công nghệ mới nhất. Điểm sáng khác là sự đầu tư mạnh mẽ của NVIDIA (tập đoàn công nghệ có giá trị vốn hóa hàng nghìn tỷ USD) vào cả lĩnh vực chip và AI tại Việt Nam. Số lượng kỹ sư NVIDIA tại Việt Nam đã tăng gấp đôi chỉ trong thời gian ngắn sau chuyến thăm của Chủ tịch Jensen Huang vào cuối năm ngoái.
Theo ông Hoài, đội ngũ kỹ sư Việt Nam của NVIDIA đã nắm vững những công nghệ rất quan trọng, thậm chí được mời sang Mỹ để chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp tại đây. Điều đấy cho thấy là Việt Nam có một đội ngũ chất lượng, một trong những chất lượng để có phát triển cả AI và ngành bán dẫn.
Ông Hoài chia sẻ Chính phủ đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ thông qua mô hình hợp tác 3 nhà (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp) nhằm đạt mục tiêu tự chủ trong thiết kế, sản xuất và kiểm thử chip vào năm 2027. Các cơ chế chính sách đột phá (như Nghị định 182/2024, ban hành quỹ hỗ trợ đầu tư cho các ngành bán dẫn và AI) và lần đầu tiên giúp Việt Nam tiếp cận các quốc gia lớn trên thế giới về các chính sách ưu đãi đầu tư. Các sáng kiến (như khoảng 20 phòng thí nghiệm bán dẫn cấp quốc gia và cấp cơ sở, cùng phòng thí nghiệm đóng gói tiên tiến trị giá 69 triệu USD tại Đà Nẵng) đang đặt nền móng vững chắc cho một hệ sinh thái cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Tầm nhìn toàn cầu và vị thế chiến lược
Trong bối cảnh địa chính trị và công nghệ toàn cầu đang có nhiều biến động, tầm quan trọng của SEMIEXPO Vietnam 2025 càng được nhấn mạnh.
Ông KL Bock, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động back-end, Tập đoàn Sandisk, nhận định ngành công nghiệp này đang đứng giữa ngã rẽ khi hoạt động trong một thế giới đa cực. Nơi quyền lực và tầm ảnh hưởng không còn tập trung vào một khu vực duy nhất mà trải rộng trên nhiều quốc gia. Ông Bock chỉ ra những gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, áp lực về chính trị và cạnh tranh công nghệ gay gắt. Thêm vào đó là vai trò của trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và sản xuất tiên tiến trong việc thúc đẩy tương lai điện toán.
Dù bối cảnh phức tạp, song triển vọng ngành bán dẫn lại vô cùng hứa hẹn với quy mô thị trường dự kiến vượt mốc 600 tỷ USD vào năm 2024 và đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2030.
“Quy mô tăng trưởng chưa từng có này sẽ mang đến nhiều cơ hội và đó là lý do tại sao những sự kiện như SEMIEXPO Vietnam trở nên vô cùng quan trọng,” ông Bock khẳng định.
Đặc biệt, Việt Nam đang nhanh chóng nổi lên như một điểm đến chip mới tại Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng dự kiến trên 11% mỗi năm trong giai đoạn 2023-2027, đạt hơn 31 tỷ USD vào năm 2027. Việt Nam đã có một hoạt động thiết kế vi mạch vô cùng sôi động và khẳng định vị thế mạnh trong lắp ráp, kiểm thử và đóng gói, thu hút các công ty hàng đầu thế giới (như Amkor, Coherent, Intel, Hana Micron).
Chia sẻ với báo chí, bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc Quan hệ Chính phủ Việt Nam, Tập đoàn Intel, một đối tác với hơn 20 năm đồng hành cùng Việt Nam, bày tỏ cam kết mạnh mẽ: “Intel sẽ đồng hành xây dựng hệ sinh thái bán dẫn và đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ phát triển toàn cầu.”
Kết nối và ươm mầm tài năng
Theo đại diện ban tổ chức, SEMIEXPO Vietnam 2025 sẽ là “sân chơi” trình diễn công nghệ và là “bệ phóng” cho các sáng kiến hợp tác và phát triển nguồn nhân lực.
Bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), chia sẻ SEMIEXPO Vietnam 2025 vinh dự chào đón sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao Chính phủ Việt Nam, khẳng định quyết tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao và xây dựng nền kinh tế kiên cường. Bên cạnh đó, bà nhấn mạnh chương trình kết nối nhà cung cấp (Suppliers Sourcing Program) với sự hợp tác của Đại sứ quán Hà Lan và Bộ Công Thương cùng NextGen Hub giới thiệu các công nghệ tiên tiến. Điều này sẽ thúc đẩy liên kết học thuật - doanh nghiệp và ươm mầm nhân lực chất lượng cao.
Ông Tomas Königs, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội, cũng bày tỏ sự tự hào khi đồng hành cùng sự kiện này. Ông cho biết, Hà Lan muốn tiến sâu hơn trong sự kiện của năm nay. Cụ thể, chương trình sẽ có những chia sẻ cụ thể đến từ các công ty toàn cầu về những yêu cầu và kỳ vọng trong chuỗi cung ứng. Hơn nữa, ông Königs kỳ vọng sự kiện sẽ tạo ra những kết nối trực tiếp giữa người mua và người bán, góp phần đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, mang lại lợi ích cho Việt Nam, Hà Lan và toàn thế giới.
Một đại diện của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chánh Văn phòng FPT Semiconductor, cho biết FPT Semiconductor đến triển lãm nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thành lập từ năm 2022, FPT Semiconductor đã đạt được những thành tựu quan trọng như phát triển và thương mại hóa chip nguồn, có mặt tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Mỹ và Australia.
Công ty có đội ngũ hơn 100 kỹ sư trẻ Việt Nam đang làm việc tham gia vào các khâu thiết kế đến sản phẩm phục vụ nhiều ngành công nghiệp. Đáng chú ý, bà Vân cho hay FPT đang chuẩn bị khởi công xây dựng nhà máy bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam (Đồng Nai) trong năm 2025, hướng tới mục tiêu tự chủ 80-90% chức năng chip nguồn và đào tạo 15.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, góp phần kiến tạo chiến lược quốc gia./.
Các điểm nhấn chính tại triển lãm bao gồm:
Triển lãm & NextGen Hub về Đổi mới sáng tạo & cơ hội nghề nghiệp: Trưng bày công nghệ thiết kế chip, sản xuất, lắp ráp, kiểm thử, đóng gói và thiết bị; giới thiệu các startup, chuyên gia tiên phong và trường đại học có các giải pháp AI, tự động hóa, phát triển bền vững và sản xuất thông minh; nền tảng kết nối doanh nghiệp – trường học để cùng định hướng nghề nghiệp cho các nhân tài bán dẫn.
Hội nghị cấp cao: Đối thoại cùng Lãnh đạo Chính phủ và các bộ ngành liên quan; Các diễn đàn chuyên đề như “Mở khóa cơ hội cho chuỗi cung ứng thiết bị bán dẫn nội địa” và “AI: Thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao của Việt Nam."
Thông tin thị trường và công nghệ: Cung cấp triển vọng thị trường toàn cầu (SEMI); Chiến lược quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ); Cơ chế, chính sách ưu đãi (Bộ Tài chính); Lộ trình phát triển năng lượng bền vững (SEMI).
Phiên kết nối thị trường trực tiếp các nhà cung ứng đủ điều kiện và khách hàng toàn cầu; Thảo luận giải pháp tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng.
Chương trình phát triển nguồn nhân lực: Bao gồm TalentCONNECT (tọa đàm nghề nghiệp); TECH Zoomers Bootcamp (tập huấn 2 ngày cho sinh viên STEM); Flash Mentoring (sinh viên trao đổi trực tiếp với lãnh đạo trong ngành).
Cơ hội kết nối: Các sự kiện giao lưu như tiệc chào mừng đại biểu quốc tế; Đêm giao lưu ngành; Giải Golf@SEMIEXPO Việt Nam - không gian thư giãn cho thảo luận kinh doanh và xây dựng quan hệ hợp tác.