Singapore đóng cửa trường học và công sở do dịch COVID-19

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long gọi các biện pháp mới là một "cầu dao tổng", nhằm ngăn chặn từ đầu trước khi dịch bệnh bùng phát ngoài tầm kiểm soát.
Singapore đóng cửa trường học và công sở do dịch COVID-19 ảnh 1Singapore đóng cửa hầu hết công sở để phòng dịch. (Ảnh: Reuters)

Ngày 3/4, Chính phủ Singapore tuyên bố sẽ đóng cửa hầu hết các công sở từ ngày 7/4 và tất cả các trường học từ ngày 8/4, nhằm phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Các dịch vụ thiết yếu như cửa hàng thực phẩm, siêu thị, cơ sở y tế, ngân hàng...vẫn sẽ hoạt động bình thường.

Thủ tướng Lý Hiển Long gọi các biện pháp mới này là một "cầu dao tổng", nhằm ngăn chặn từ đầu trước khi dịch bệnh bùng phát ngoài tầm kiểm soát.

Trước đó, chính phủ Singapore đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt như siết chặt quy định về giãn cách xã hội, đóng cửa các địa điểm giải trí và ban hành nhiều hình phạt liên quan đến giữ khoảng cách tại các nơi công cộng.

Cho đến nay, Singapore đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc bệnh COVID-19 và có 5 trường hợp tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục