Singapore đứng đầu về chỉ số sở hữu trí tuệ ở lĩnh vực bằng sáng chế

Singapore là quốc gia đứng đầu thế giới về chỉ số sở hữu trí tuệ ở lĩnh vực bằng sáng chế theo bảng xếp hạng do Trung tâm Chính sách đổi mới toàn cầu thuộc Phòng Thương mại Mỹ (GIPC) công bố mới đây.
Singapore đứng đầu về chỉ số sở hữu trí tuệ ở lĩnh vực bằng sáng chế ảnh 1Một quận tài chính ở Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Singapore là quốc gia đứng đầu thế giới về chỉ số sở hữu trí tuệ ở lĩnh vực bằng sáng chế theo bảng xếp hạng do Trung tâm Chính sách đổi mới toàn cầu thuộc Phòng Thương mại Mỹ (GIPC) công bố mới đây.

Theo báo cáo về "Chỉ số sở hữu trí tuệ quốc tế 2022" của trung tâm trên, Singapore đứng đầu danh sách gồm 55 quốc gia với 97,22 điểm (trên thang điểm 100). Đứng đồng hạng 2 là các nước gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thụy Sĩ.

Các nước đứng đồng hạng 6 gồm Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Đài Loan (Trung Quốc), với 91,67 điểm.

Ở lĩnh vực quyền thương hiệu, Mỹ và Anh đứng đồng hạng nhất với 100 điểm. Hàn Quốc đứng thứ ba với 93,75 điểm.

[Số đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế tăng cao kỷ lục trong năm 2021]

Các nước Đức, Pháp, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hà Lan đều đạt trên 80 điểm. Singapore, nước đứng đầu ở lĩnh vực bằng sáng chế, chỉ đứng thứ 10 ở lĩnh vực quyền thương hiệu với 75 điểm.

Theo kết quả đánh giá chỉ số tổng hợp, Mỹ đứng thứ nhất với 95,48 điểm. Tiếp theo là Anh với 94,14 điểm, Đức với 92,46 điểm, Thụy Điển với 92,14 điểm, Pháp với 92,1 điểm.

Hàn Quốc đứng thứ 12, đạt 83,94 điểm, đứng thứ ba trong số các nước châu Á - sau Nhật Bản 91,26 điểm, Singapore 84,44 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục