Singapore dẫn đầu về hóa dầu, năng lượng

Singapore duy trì vị trí hàng đầu về hóa dầu và năng lượng

Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ ngành hóa dầu và năng lượngđể hai ngành này tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu thế giới.

Ngày 8/1, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ ngành hóa dầu và năng lượng bằng nhiều chương trình khác nhau để hai ngành này tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy hóa chất mở rộng của tập đoàn năng lượng ExxonMobil của Mỹ, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết trong chương trình phát triển Đảo Jurong, nước này sẽ xây mới một khu vực chứa và phân phối khí hóa lỏng (LPG) nhằm tạo ra nguồn năng lượng thay thế giúp tăng tính cạnh tranh và giảm giá mặt hàng này tại “Đảo quốc Sư tử,” đồng thời phát triển các nhà máy có thể tận dụng nguồn nhiệt thải ra trong quá trình khử mặn nước biển để tiết kiệm năng lượng.

Tại đảo Jurong, Khu liên hợp Tuas cũng được xây dựng để cung cấp các dịch vụ tiện ích với giá cạnh tranh nhất cho các ngành công nghiệp hoạt động trên đảo này. Ngoài ra, một cảng mới cũng vừa được đưa vào sử dụng tại hòn đảo này từ năm ngoái để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa.

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, Singapore cũng rất quan tâm tới việc nâng cao năng lực thông qua hoạt động đào tạo nhân lực và các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Ông khẳng định chính phủ hoàn toàn ủng hộ tất cả các công ty năng lượng và hóa dầu hoạt động tại nước này.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành ExxonMobil tại Singapore Rex Tillerson nêu rõ lý do mà tập đoàn này quyết định mở rộng nhà máy hóa chất tại quốc gia này là vì đang có rất nhiều công ty hóa dầu lớn thế giới như BASF, Mitsui Chemicals, Shell và Sumitomo Chemicals đang hoạt động tại đây.

Hơn nữa chính sách cởi mở, minh bạch và thương mại tự do của Singapore cũng là một điều kiện đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Sau khi được mở rộng, nhà máy của ExxonMobil tại Singapore sẽ trở thành cơ sở hóa dầu lớn nhất thế giới của tập đoàn năng lượng Mỹ này.

Đây cũng là dự án đầu tư xây dựng lớn nhất tại Singapore với vốn đầu tư lên tới 10 tỷ đôla Singapore (khoảng 8 tỷ USD).

Theo ông Tillerson, tới năm 2040, quy mô nền kinh tế của toàn bộ châu Á sẽ tăng gấp ba lần hiện nay và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu sẽ tăng mạnh hơn so với tốc độ phát triển kinh tế do mức sống của người dân cao hơn.

Khoảng 2/3 nhu cầu đối với các sản phẩm hóa dầu sẽ từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương và nhà máy của ExxonMobil tại Singapore sẽ đóng vai trò tốt nhất đáp ứng nhu cầu tăng cao của các thị trường phát triển này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục