Số liệu kinh tế của Mỹ gây sức ép lên giá dầu thế giới

Giá dầu Brent giao tháng 6/2024 tăng 8 xu Mỹ, hay 0,1%, lên 90,02 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 5/2024 giảm 5 xu Mỹ, hay 0,1%, xuống 85,36 USD/thùng.

Nhà máy lọc dầu ở California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà máy lọc dầu ở California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu thế giới chốt phiên 16/4 giảm, khi các số liệu kinh tế gây thất vọng làm mất lòng tin của nhà đầu tư, dù đang có những lo ngại về căng thẳng địa chính trị, với sự chú ý được hướng đến Israel và phản ứng của nước này sau cuộc tấn công của Iran cuối tuần trước.

Giá dầu Brent giao tháng 6/2024 tăng 8 xu Mỹ, hay 0,1%, lên 90,02 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 5/2024 giảm 5 xu Mỹ, hay 0,1%, xuống 85,36 USD/thùng.

Theo Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, một loạt các số liệu kinh tế gây thất vọng cho thấy lạm phát cao hơn dự kiến có nghĩa Fed có thể cần nhiều thời gian hơn dự kiến trước đó để đảm bảo rằng lạm phát quay trở lại mục tiêu 2%.

Về phía nguồn cung, giá dầu Brent tăng lên mức 92,18 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 10/2023, trong phiên 12/4 do lo ngại Iran sẽ phản ứng sau cuộc tấn công của Israel vào Đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria ngày 1/4.

Tuy nhiên, giá giảm trong phiên 15/4, sau khi cuộc tấn công đáp trả của Iran vào cuối tuần qua ít gây thiệt hại hơn so với dự báo.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, nước này dự kiến sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran trong những ngày tới.

Iran sản xuất trên 3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và là nước sản xuất lớn trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.