Sở thú xẻ thịt hươu cao cổ lại gây sốc vì giết sư tử

Một sở thú Đan Mạch, nơi đã sát hại một con hươu cao cổ còn khỏe mạnh, đã lại giết chết hai con sư tử và hai con của chúng.
Sở thú xẻ thịt hươu cao cổ lại gây sốc vì giết sư tử ảnh 1Những con sư tử đang ăn phần còn sót lại của hươu cao cổ Marius vào tháng trước. (Nguồn: theguardian.com)

Một sở thú Đan Mạch, nơi đã dấy lên sự phẫn nộ khi giết một con hươu cao cổ còn khỏe mạnh rồi xẻ thịt ở nơi công cộng, lại tiếp tục gây sốc với việc giết chết hai con sư tử và hai con của chúng để dọn chỗ cho một con sư tử đực mới.

"Do cấu trúc tự nhiên và hành vi đầy kiêu hãnh của loài sư tử, sở thú bắt buộc phải cho hai con sư tử già và hai con sư tử trẻ hơn một cái chết nhân đạo, bởi chúng không đủ khả năng để bảo vệ bản thân," sở thú Copenhagen cho biết. "Con sư tử con mới 10 tháng tuổi sẽ bị giết bởi con sư tử đực mới ngay khi nó có cơ hội."

Số phận của 4 con sư tử đã được quyết định vào ngày thứ Hai, do sở thú không thể tìm được một ngôi nhà mới cho chúng. Cả 4 con đều thuộc một bầy. Một phát ngôn viên cũng cho biết vườn thú sẽ không mổ xẻ 4 con sư tử này ở nơi công cộng, vì "không phải con thú nào ở vườn thú chúng tôi cũng bị mổ xẻ như vậy."

Trong vòng vài ngày tới, con sư tử đực mới sẽ được đưa đến vườn thú để sống chung với hai con sư tử cái khác đã đến tuổi sinh sản. Giám đốc vườn thú, Steffen Straede, cho biết: "Vườn thú được biết đến trên toàn thế giới nhờ việc chăm sóc và nuôi dưỡng sư tử, và tôi rất tự hào vì một trong số những con sư tử của chúng tôi sẽ trở thành trung tâm của một đàn mới."

Tháng trước, giám đốc khoa học của vườn thú, Bengt Holst, đã bị đe dọa tính mạng do quyết định giết chết một con hươu cao cổ 18 tháng tuổi mang tên Marius. Chú hươu bị bắn, sau đó bị chặt ra, mổ xẻ và đem cho sư tử ăn trước sự chứng kiến của trẻ em.

Hành động này đã khiến cho hàng ngàn người yêu động vật từ khắp nơi trên thế giới bị sốc, sau khi họ quyết định kí một kiến nghị nhằm cứu chú hươu.

Trên trang web của mình, vườn thú cho biết rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài ngăn không cho con vật đạt đến độ tuổi trưởng thành, vì theo luật của Hiệp hội Vườn thú và Viện Hải dương học châu Âu, hành vi giao phối cận huyết đối với hươu cao cổ là không được khuyến khích.

Nhiều người Đan Mạch đã rất ngạc nhiên và thậm chí tức giận với phản ứng của những người phản đối, và những chuyên gia về chăm sóc động vật cho rằng phản ứng thái quá này là do việc nhân hóa các con vật trong phim thiếu nhi của Disney./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục