Số trẻ sơ sinh ở Hàn trong gia đình đa văn hóa năm 2017 tăng kỷ lục

Theo Cục thống kê Hàn Quốc ngày 23/11, trong tổng số trẻ em chào đời năm 2017 trên cả nước, tỷ lệ trẻ sơ sinh ở các gia đình đa văn hóa tăng 0,4% so với năm trước đó, lên 5,2%, tương đương 18.440 trẻ.
Số trẻ sơ sinh ở Hàn trong gia đình đa văn hóa năm 2017 tăng kỷ lục ảnh 1Chăm sóc em bé sơ sinh tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 23/11 công bố số liệu cho thấy trong tổng số trẻ em chào đời năm 2017 trên cả nước, tỷ lệ trẻ sơ sinh ở các gia đình đa văn hóa tăng 0,4% so với năm trước đó, lên 5,2%, tương đương 18.440 trẻ.

Đây là mức cao kỷ lục kể từ sau khi nhà chức trách Hàn Quốc bắt đầu thống kê số liệu liên quan từ năm 2008.

[Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc xuống mức thấp kỷ lục trong 33 tháng liên tiếp]

Cũng trong năm 2017, cơ quan trên ghi nhận 21.917 cặp vợ chồng đăng ký kết hôn là gia đình đa văn hóa, tăng 1% so với năm 2016. Tỷ lệ số cặp kết hôn đa văn hóa so với tổng số cặp kết hôn trên toàn Hàn Quốc (264.000 cặp) chiếm 8,3%, cũng tăng so với năm 2016.

Trong số cặp vợ chồng đa văn hóa, số cặp có vợ là người nước ngoài chiếm 65%, trong đó số cô dâu Việt Nam nhiều nhất (27,7%), tiếp theo là cô dâu Trung Quốc 25% và Thái Lan 4,7%.

Trong các cặp đôi có chồng là người nước ngoài, người Trung Quốc nhiều nhất (10,2%), kế đến là người Mỹ 6,4% và người Việt Nam 2,7%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục