SOHR: Mỹ lần đầu tiên không kích IS tại tỉnh Homs của Syria

Liên minh do Mỹ cầm đầu đã lần đầu tiên tấn công các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh Homs, miền Trung Syria trong bối cảnh liên minh này đang gây sức ép liên tục.
SOHR: Mỹ lần đầu tiên không kích IS tại tỉnh Homs của Syria ảnh 1Chiếc EA-6B hạ cánh xuống tàu sân bay USS George H.W. Bush neo đậu ở vùng Vịnh sau khi không kích ISIL. (Nguồn: REUTERS/U.S. Navy)

Theo AFP, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 27/9, liên minh do Mỹ cầm đầu đã lần đầu tiên tấn công các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh Homs, miền Trung Syria trong bối cảnh liên minh này đang gây sức ép mà Washington tuyên bố là các cuộc không kích "gần như liên tục".

Giám đốc SOHR, ông Rami Abdel Rahman cho hay: "Đây là lần đầu tiên liên minh Mỹ - Arập tấn công các căn cứ của IS tại khu vực sa mạc ở phía Đông tỉnh Homs". Các mục tiêu này nằm ở khu vực Al-Hammad, phía Đông thành phố cổ Palmyra.

Theo ông Rahman, các mục tiêu bị không kích ở Homs nằm cách xa vị trí đóng quân của các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad - lực lượng kiểm soát thành phố Homs.

SOHR còn cho biết trước đó, liên minh trên cũng lần đầu tiên tấn công IS ở thị trấn Minbej nằm ở phía Đông thành phố lớn thứ hai ở Syria là Aleppo cũng như nhiều mục tiêu khác ở tỉnh Raqa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục