Sông Lam Nghệ An hòa Sanna Khánh Hòa, Hải Phòng hòa Thanh Hóa

Ngày 18/5, hai trận đấu trong khuôn khổ vòng 10 V-League giữa Sông Lam Nghệ An và Sanna Khánh Hòa và trận đấu giữa Hải Phòng và Thanh Hóa đều đã kết thúc với tỷ số hòa.
Sông Lam Nghệ An hòa 0-0 Sanna Khánh Hòa trên sân Vinh. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Sông Lam Nghệ An hòa 0-0 Sanna Khánh Hòa trên sân Vinh. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Ngày 18/5, trận đấu trên sân Vinh trong khuôn khổ vòng 10 V-League giữa Sông Lam Nghệ An và Sanna Khánh Hòa đã kết thúc với tỷ số 0-0.

Các cầu thủ chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trước đội khách nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Sau ba trận hòa liên tiếp không ghi được bàn thắng nào Sông Lam Nghệ An quyết tâm có chiến thắng trên sân nhà khi tiếp Sanna Khánh Hòa để thỏa lòng người hâm mộ xứ Nghệ.

Ngay từ phút đầu tiên của trận đấu, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu, dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng sớm. Sông Lam Nghệ An tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 27, lần lượt Xuân Mạnh và Tuấn Tài dứt điểm nhưng đều trúng cột dọc và xà ngang khung thành của Khánh Hòa.

10 phút sau, Đình Đồng bắt vô lê tuyến hai khá nguy hiểm sau quả phạt góc của Khắc Ngọc. Đến phút 41 Xuân Thắng của Sông Lam Nghệ An xâm nhập vòng cấm, tung ra cú đá mạnh nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Trong khi đó Khánh Hòa không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào về phía thủ môn Nguyên Mạnh. Tỷ số 0-0 được bảo toàn hết hiệp một.

Sang hiệp hai, Sông Lam Nghệ An vẫn duy trì cách chơi tấn công với những miếng đánh biên tốc độ nhanh. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén khiến cơ hội chuyển hóa thành bàn thắng lần lượt trôi qua. Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa cũng không có nhiều cơ hội.

Dần về cuối trận đấu, Sông Lam Nghệ An ép sân liên tục nhưng không thể sút tung lưới thủ môn Mạnh Tuấn. Đây là trận hòa thứ tư liên tiếp không bàn thắng của Sông Lam Nghệ An và đội này có nguy cơ mất ngôi thứ ba sau vòng đấu này. Trong khi đó Khánh Hòa tiếp tục đứng cuối bảng với 6 điểm.

[Hà Nội FC giành hàng loạt danh hiệu tháng 4 tại V-League 2019]

Cùng ngày 18/5, trận đấu giữa hai đội Hải Phòng và Thanh Hóa đã diễn ra trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng).

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều không giấu diếm sự “khát” điểm của mình. Thanh Hóa qua chín vòng đấu mới có 10 điểm, đứng vị trí thứ 11, thuộc nhóm nguy hiểm. Chỉ cần thêm một số trận đấu có kết quả kém nữa là Thanh Hóa sẽ chắc chắn cầm "đèn đỏ."

Thầy trò Nguyễn Đức Thắng khá tự tin bởi đội bóng đang chơi tốt ở mấy trận gần đây. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng vẫn đánh giá việc đến làm khách trên sân Lạch Tray luôn là một thử thách khó với bất cứ đội bóng nào.

Đúng vậy, khi chơi trên sân nhà đội bóng đất Cảng luôn có lối đá không mấy dễ chịu. Cộng thêm hai trận gần đây chưa biết “mùi thắng” nên Hải Phòng càng quyết tâm nhiều hơn. Hải Phòng tự tin hơn bởi trong chín lần gặp nhau trên sân Lạch Tray từ năm 2010 đến nay thì Hải Phòng luôn giành được ba điểm trọn vẹn trước Thanh Hóa.

Đúng như đánh giá của giới chuyên môn, hai đội bước vào với thế trận quyết liệt. Ngay sau tiếng còi, hai đội đã chơi ăn miếng trả miếng. Chỉ ngay phút thứ 8, từ một pha mất bóng khu vực giữa sân, Rimario đã có pha đi bóng nỗ lực cùng pha chuyền bóng chính xác giúp Gramoz tận dụng thành công, mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Không dừng ở đó, ngay sau đó năm phút, Rimario mở cánh, Văn Thắng băng xuống căng ngang và Văn Hiếu dễ dàng đánh bại thủ thành Văn Toản, nhân đôi cách biệt cho Thanh Hóa.

Đúng với thế trận ăn miếng trả miếng, phút thứ 30, từ pha chuyền bóng của đồng đội, Jermie Lynch đã khống chế bóng gọn gàng và tung cú dứt điểm hiểm hóc, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Hải Phòng.

Bước vào hiệp hai, vẫn là lối chơi đôi công sòng phẳng, hai đội tiếp tục tìm kiếm thêm bàn thắng cho mình. May mắn đã đến với Hải Phòng, ở phút thứ 55 Fagan đánh đầu, bóng chạm vào Mbolimbo và đi đúng tầm chân Lynch.

Tiền đạo của Hải Phòng tung cú sút như trái phá khiến thủ thành Bá Sơn không thể cản nổi. Mặc dù sau đó trận đấu vẫn diễn ra quyết liệt nhưng kết quả 2-2 được giữ đến cuối trận.

Với kết quả này Hải Phòng tạm đứng thứ tư, còn Thanh Hóa đứng thứ 10 trong Bảng xếp hạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục