Sông Năng vẫn bị đục ngầu vì nạn khai thác vàng

Sông Năng thuộc địa phận xã An Thắng (Pác Nặm-Bắc Kạn) vẫn đục ngầu trên nhiều cây số do "vàng tặc" đổ trực tiếp bùn đất cát... ra sông.

Lãnh đạo hai tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng đã họp bàn giải pháp cùng giải quyết nạnkhai thác vàng trái phép trên sông Năng thuộc xã An Thắng (Pác Nặm-Bắc Kạn),nhưng tình trạng khai thác vàng trái phép dọc sông Năng vẫn diễn ra ở nhiều điểmgiáp ranh hai tỉnh.

Qua khảo sát, vào thời điểm 10 giờ ngày 10/5, nước sông Năng vẫn đục ngầu trênnhiều cây số. Khi lội qua sông về, nhiều người bị ngứa. Có khả năng nước sôngbị nhiễm chất xyanua kali, thủy ngân... mà cánh “vàng tặc” dùng để tách vàng rakhỏi quặng.

Khu vực sông Năng giáp ranh giữa xã An Thắng (Bắc Kạn) và huyện Nguyên Bình (CaoBằng) có 4 nhóm (khoảng 100 người) chủ yếu là quê Nam Định hoạt động khai thácvàng trái phép trên đất Nguyên Bình.

Những người này dùng máy bơm công suất lớn hút nước với đất đá, cát sỏi xả quamáng chớp để lọc vàng, toàn bộ bùn đất, cát... đổ trực tiếp ra sông Năng gây ônhiễm môi trường nước.

Tại khu vực giáp ranh giữa xã Bằng Thành và xã Sơn Lộ (Bảo Lạc, Cao Bằng), đoạnsông Năng chảy qua ngay sau Ủy ban nhân dân xã Sơn Lộ cũng có một tổ khai thácvàng quy mô lớn với máy xúc, giàn tuyển..., không chỉ làm ô nhiễm môi trường,dòng chảy sông Năng mà còn gây cả tiếng ồn trên diện rộng.

Sông Năng tại khu vực này bị máy xúc đào bới, ngăn dòng, chia cắt dòng chảythành các nhánh, các hố... gây nguy cơ xói lở, cạn kiệt nguồn nước tưới cho sảnxuất nông nghiệp, nước sinh hoạt của người dân vùng hạ lưu.

Phía huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) đã xử lý dứt điểm các điểm khai thác vàng trái phépvà đã có đề nghị phía tỉnh Cao Bằng sớm ngăn chặn, xử lý, nhưng tình trạng khaikhoáng trái phép vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Pác Nặm,tổ trưởng tổ liên ngành chống khai thác khoáng sản trái phép của huyện Pác Nặm, cho biết việc khai thác vàng ở vùng giáp ranh giữa hai tỉnh diễn ra đã lâu vàthường bùng phát với quy mô khai thác lớn nếu chính quyền không quyết liệt ngănchặn.

Theo ông Dũng, để làm tốt việc ngăn chặn “vàng tặc,” tổ công tác liên ngành phảiđược phép lập biên bản vi phạm hành chính đối với tất cả các tổ chức, cá nhân viphạm, không phân biệt hành vi vi phạm trên đơn vị hành chính tỉnh nào; nếu viphạm thực hiện trên đơn vị hành chính tỉnh nào thì tổ công tác chuyển hồ sơ chocơ quan quản lý nhà nước địa phương đó giải quyết./.

Nguyễn Trình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục