Sri Lanka: Cảnh sát xác nhận vụ nổ thứ 8 là đánh bom liều chết

Một nguồn tin cảnh sát xác nhận vụ nổ thứ 8 trong loạt vụ nổ rúng động Sri Lanka ngày 21/4 là do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện, khiến 3 sỹ quan cảnh sát thiệt mạng.
Hiện trường vụ nổ bên trong nhà thờ ở Kochchikade, Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Hiện trường vụ nổ bên trong nhà thờ ở Kochchikade, Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

AFP và Sputniknews đưa tin, ngày 21/4, một nguồn tin cảnh sát xác nhận vụ nổ thứ 8 trong loạt vụ nổ rúng động Sri Lanka cùng ngày là do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện, khiến 3 sỹ quan cảnh sát thiệt mạng.

Theo nguồn tin giấu tên trên, kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt thiết bị nổ của hắn khi cảnh sát xông vào lục soát một ngôi nhà ở khu vực ngoại ô phía Bắc thủ đô Colombo.

Tầng trên của ngôi nhà bị sập do vụ nổ, cướp đi sinh mạng của 3 sỹ quan cảnh sát.

[Photo] Sri Lanka rúng động vì 8 vụ nổ liên tiếp trong cùng một ngày

Trong một phản ứng từ quốc tế, Giáo hoàng Francis đã bày tỏ sự đau buồn trước loạt vụ tấn công đẫm máu ở Sri Lanka, và khẳng định ông sát cánh cùng nạn nhân của "hành động bạo lực tàn ác này."

Trong khi đó từ Nga, Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh, vụ nổ ở Sri Lanka cướp đi sinh mạng của hàng trăm người cho thấy cộng đồng quốc tế cần tăng cường nỗ lực trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục