Sri Lanka đảm bảo an ninh trước khi trường Công giáo mở cửa trở lại

Sri Lanka đã siết chặt an ninh trước khi lần đầu tiên mở lại một số trường học Công giáo ngày 21/5 kể từ khi loạt vụ tấn công xảy ra đúng vào ngày lễ Phục sinh khiến 258 người thiệt mạng.
Lực lượng an ninh tuần tra bên ngoài nhà thờ St. Anthony ở Colombo, Sri Lanka sau loạt vụ tấn công. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng an ninh tuần tra bên ngoài nhà thờ St. Anthony ở Colombo, Sri Lanka sau loạt vụ tấn công. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sri Lanka đã siết chặt an ninh trước khi lần đầu tiên mở lại một số trường học Công giáo ngày 21/5 kể từ khi loạt vụ tấn công xảy ra đúng vào ngày lễ Phục sinh khiến 258 người thiệt mạng.

Ngày 20/5, Tư lệnh Lục quân Sri Lanka, Trung tướng Mahesh Senanayake cho biết lực lượng an ninh sẽ triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo các trường Công giáo sẽ không trở thành mục tiêu tấn công của nhóm phiến quân Hồi giáo từng thực hiện loạt đánh bom ngày 21/4 vừa qua.

Quân đội và các lực lượng liên quan đang tích cực hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ thủ phạm loạt vụ tấn công trên.

Trung tướng Senanayake cho biết thêm các chiến dịch truy tìm đạt “tiến bộ rõ rệt,” song không nêu rõ chi tiết.

[Sri Lanka ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đêm thứ 2 liên tiếp]

Theo kế hoạch, hàng chục trường tư của người Công giáo sẽ bắt đầu mở cửa trở lại vào ngày 21/5. Một người phát ngôn Công giáo tại Colombo cho biết thêm các trường tiểu học và trung học còn lại sẽ dần mở cửa trở lại trong những tuần tới.

Đầu tháng 5 này, hơn 10.000 trường công lập đã mở cửa trở lại, song sĩ số học sinh ở mức thấp.

Những quan ngại về tình trạng bạo lực tăng cao tại Sri Lanka sau các vụ tấn công khủng bố nhằm vào 3 nhà thờ Công giáo và 3 khách sạn hạng sang ngày 21/4 khiến 258 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận là thủ phạm, song đến nay chưa có bằng chứng nào xác minh tuyên bố của IS.

Sau loạt vụ tấn công khủng bố, Sri Lanka đã áp đặt tình trạng khẩn cấp, tăng quyền hạn cho quân đội và cảnh sát nước này đẩy mạnh truy bắt các nghi can.

Sri Lanka là nơi có đa số dân theo đạo Phật, số người theo đạo Hồi chiếm khoảng 10% và người Công giáo chiếm khoảng 7,6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục