Sử dụng máy bay không người lái tiếp nhiên liệu cho máy bay tiêm kích

Theo đó, thông báo của Boeing cho biết chiếc máy bay không người lái với tên gọi MQ-25 T1 (Hải quân Mỹ đặt tên là MQ-25 Stingray) đã tiếp nhiên liệu thành công cho chiếc tiêm kích F/A-18 Super Hornet.
Sử dụng máy bay không người lái tiếp nhiên liệu cho máy bay tiêm kích ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tập đoàn Boeing ngày 7/6 thông báo, Hải quân Mỹ đã thành công trong việc sử dụng một máy bay không người lái do tập đoàn này chế tạo để tiếp nhiên liệu trên không cho một máy bay tiêm kích.

Theo đó, thông báo của Boeing cho biết chiếc máy bay không người lái với tên gọi MQ-25 T1 (Hải quân Mỹ đặt tên là MQ-25 Stingray) đã tiếp nhiên liệu thành công cho chiếc tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ trong chuyến bay thử nghiệm diễn ra ngày 4/6.

MQ-25 T1 đã hoàn thành 25 chuyến bay thử nghiệm đánh giá cả về khí động học cũng như hệ thống tiếp nhiên liệu trên không. Để thử nghiệm trên tàu sân bay vào cuối năm này, MQ-25 T1 sẽ được chuyển đến căn cứ không quân Norfolk, bang Virgina để thực hiện thêm các bài thử nghiệm khác.

Trước đó, vào năm 2018, Bộ Quốc phòng Mỹ đã trao cho Tập đoàn Boeing hợp đồng trị giá 805 triệu USD để phát trển loại máy bay này.

[Điểm khác biệt trong chính sách xuất khẩu vũ khí của Tổng thống Biden]

Mục đích của bản hợp đồng là nhằm phát triển máy bay không người lái nhằm giúp giải phóng các phi cơ chiến đấu như F/A-18 khỏi vai trò máy bay tiếp dầu và cung cấp cho Nhóm tác chiến không quân trên tàu sân bay năng lực lớn hơn, tầm bay và tính năng linh hoạt hơn. 

Sự phát triển của dòng máy bay không người lái đánh dấu bước tiến khác trong việc tích hợp ngày càng phổ biến hoạt động của máy bay không người lái vào các hoạt động quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục