Sử dụng xe buýt mui trần phục vụ khách tham quan thành phố Đà Lạt

Trong thời gian thí điểm, sẽ có 2 tuyến xe buýt mui trần chở du khách đi tham quan qua hàng chục tuyến phố và các điểm du lịch trên thành phố Đà Lạt cả ban ngày và ban đêm.
Sử dụng xe buýt mui trần phục vụ khách tham quan thành phố Đà Lạt ảnh 1Một góc Đà Lạt. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt Đề án thí điểm vận chuyển hành khách du lịch bằng xe ôtô chuyên dùng thoáng nóc “Tuyến City Tour - thành phố ngàn hoa” nhân dịp Festival Hoa Đà Lạt năm 2022.

Trong thời gian thí điểm, sẽ có 2 tuyến xe buýt mui trần chở du khách đi tham quan qua hàng chục tuyến phố và các điểm du lịch trên thành phố Đà Lạt cả ban ngày và ban đêm.

Theo Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 7/12/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Đề án do Chi nhánh Công ty cổ phần du lịch Việt Nam-Hà Nội tại Đà Lạt thực hiện.

Lộ trình tuyến 1 “Tuyến City Tour - Thành phố ngàn hoa” hoạt động từ 8 giờ đến 10 giờ và từ 12 giờ đến 17 giờ với tần suất 40 phút/lượt.

[Tỉnh Lâm Đồng công bố chương trình Festival hoa Đà Lạt 2022]

Tuyến này xuất phát từ đầu đường Nguyễn Văn Cừ, gần Đài phun nước trung tâm thành phố và chợ Đà Lạt, đi qua 34 lượt tuyến phố, các điểm du lịch nổi tiếng như quanh hồ Xuân Hương, Dinh 3 Bảo Đại, Nhà thờ Con Gà, Dinh 1 Bảo Đại, Ga Đà Lạt, Vườn hoa Đà Lạt… và về nơi xuất phát.

Tuyến 2 là “Tuyến ngắm cảnh đêm Đà Lạt," hoạt động từ 18 giờ đến 22 giờ với tần suất 30 phút/lượt. Tuyến này cũng xuất phát từ đầu đường Nguyễn Văn Cừ, đi qua các tuyến phố Trần Quốc Toản-Hồ Tùng Mậu-Trần Hưng Đạo-Hùng Vương-Trần Quý Cáp-Quang Trung-Nguyễn Trãi-Yersin-Trần Quốc Toản-Nguyễn Thái Học quanh hồ Xuân Hương rồi trở về điểm xuất phát.

Đơn vị tổ chức vận chuyển sẽ sử dụng 3 chiếc xe buýt loại 1 tầng thoáng nóc với tải trọng 37 chỗ ngồi và 8 chỗ đứng, có đầy đủ trang bị giám sát hành trình, camera giám sát theo quy định để vận chuyển hành khách.

Tại điểm đầu-cuối, đơn vị tổ chức lắp đặt 1 kiốt để bán vé và thông tin dịch vụ tuyến với các nội dung như lộ trình tuyến, danh sách điểm dừng tuyến kết nối, giá vé, tiêu chí dịch vụ, thời gian xuất bến tất cả các lượt xe, thông tin đường dây nóng…

Trên xe sử dụng hệ thống thuyết minh và thông báo điểm dừng bằng tự động 8 thứ tiếng gồm Việt, Anh, Pháp, Trung, Hàn, Nhật, Tây Ban Nha, Đức. Hệ thống sẽ giới thiệu về dịch vụ xe tham quan thoáng nóc ở Đà Lạt, những điểm tham quan du lịch và các món ăn đặc sản của Đà Lạt trong suốt hành trình.

Dự kiến thời gian thực hiện đề án đến hết ngày 31/12/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục