Sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ còn khá nhiều rủi ro

Giá nhà 20 khu đô thị Mỹ tháng 10 giảm 1,3% so với tháng 9 và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Mỹ tháng 12 giảm còn 52,5 điểm.

Chỉ số mới công bố về giá nhà và lòng tin của người tiêu dùng Mỹ đều thấp hơn sovới dự báo cho thấy nguy cơ thị trường nhà yếu sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu trongnước và làm suy giảm sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ.

Theo chỉ số S&P Case-Shiller, được công bố ngày 28/12, giá nhà của 20 khu đô thịMỹ trong tháng 10 đã giảm 1,3% so với tháng Chín, thấp hơn 0,8% so với cùng kỳnăm trước và là tháng giảm thứ tư liên tiếp.

Số liệu cũng cho thấy giá nhà ở tại sáu thành phố là Atlanta, Charlotte, Miami,Portland, Seattle và Tampa đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi giá nhà bắt đầugiảm trong năm 2006-2007.

Cũng trong ngày 28/12, nhóm nghiên cứu Conference Board công bố chỉ số lòng tincủa người tiêu dùng Mỹ trong tháng 12 giảm xuống còn 52,5 điểm so với mức 54,3điểm của tháng 11. Trước đó, các nhà kinh tế dự báo chỉ số này sẽ tăng lên 57điểm.

Người tiêu dùng đã lo ngại hơn đối với thị trường lao động khi có tới 46,8% chorằng "khó kiếm được" việc làm, giảm so với mức 46,3% trong tháng 11. Tỷ lệ nhữngngười cho rằng tình hình việc làm sẽ cải thiện trong những tháng tới cũng giảmtừ 15,1% trong tháng 11 xuống còn 14,3% vào tháng 12.

Lynn Franco, Giám đốc trung tâm nghiên cứu người tiêu dùng của Conference Boardcho rằng, mặc dù chỉ số này vẫn trên 50 điểm, ngưỡng cho thấy kinh tế vẫn pháttriển, nhưng đánh giá của người tiêu dùng về tình hình hiện nay của nền kinh tếlà xấu và họ vẫn thận trọng trước triển vọng của nền kinh tế.

Trong khi đa số các chỉ số đều cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tiếp tục cải thiện,song thị trường nhà đất và tác động của nó đối với tâm lý của người tiêu dùng làmột trong những điểm yếu nhất của nền kinh tế Mỹ.

Giá nhà tại Mỹ tiếp tục giảm là do lượng nhà bị các ngân hàng tịch biên lớn khingười vay mua nhà không có khả năng trả các khoản vay thế chấp./.

Đình Thư (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục