Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành xây dựng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Sau hơn 5 thập kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã liên tục được nâng cấp, hiện đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, vững chắc, toàn diện và đi vào chiều sâu.
Đoàn công tác số 11 đã đi qua vùng biển Cô Lin, Gạc Ma, nơi 38 năm trước đã diễn ra cuộc chiến đấu anh dũng của cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các Nghị quyết đã được Chính phủ ban hành, nhất là các trình tự, thủ tục để triển khai các thủ tục hành chính.
Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ kêu gọi cộng đồng quốc tế không để các diễn biến gần đây tại Trung Đông làm lu mờ vấn đề Palestine đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước.
Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11.
Các báo lớn của Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae, từ ngày 1/5, sau khi Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo chính thức về chuyến thăm này.
Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, hợp tác địa phương, văn hóa, kết nối nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mật thiết và hiệu quả.
Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973, và sau hơn 5 thập kỷ, khuôn khổ quan hệ giữa hai nước đã liên tục được nâng cấp.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm Việt Nam từ 1-3/5, đánh dấu mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ.
Với chủ đề “Tình ca đất nước,” Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, 140 năm ngày Quốc tế Lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh, ca ngợi đất nước, quê hương và đổi thay.
Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Luật Thương mại điện tử nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn và rà soát pháp luật liên quan.
Ngày 30/4, Đồng Nai tổ chức lễ công bố thành lập 10 phường mới, mở ra cơ hội phát triển đô thị và nâng cao hiệu quả quản lý địa phương.
Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Séc, Đảng bộ đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng năm 2026 để đánh giá kết quả công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Một hệ thống pháp luật rõ ràng, minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo và được thực thi thống nhất sẽ khơi thông nguồn lực, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp.
Kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững” là một trong những nội dung trọng tâm, mang tính chiến lược, nhằm xây dựng thế trận phòng không rộng khắp, nhiều tầng, vững chắc, hiện đại.
Phóng viên TTXVN đã trao đổi với cựu Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam về chặng đường phát triển của quan hệ song phương và ý nghĩa, trọng tâm của chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tuyến đường kết nối Abyei-Agok do Đội Công binh số 4 Việt Nam xây dựng, như một minh chứng sống động cho giá trị của sự lao động bền bỉ, đầy trách nhiệm của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam.
Các tổ chức quốc tế và cộng đồng ngoại giao tại Geneva (Thụy Sĩ) đánh giá rất tích cực về Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động sâu sắc.
Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, từ những ngày đầu sau giải phóng đến thời kỳ đổi mới và nay là kỷ nguyên vươn mình.
Tại trụ sở Liên hợp quốc, Việt Nam đã chủ trì tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững.”
Ngày 27-29/4, Đại sứ Việt Nam tại Algeria đã dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán thăm, làm việc tại tỉnh Annaba, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp và giới khoa học hai nước.
Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên đánh giá cao sự gắn bó của người Việt Nam tại Primorye, khẳng định con người, trí tuệ, công sức của cộng đồng là bộ phận không thể tách rời của đất nước.
Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.
Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng mang tầm quốc tế, mang tính thời đại.
Ngày 30/4 không chỉ để nhớ, mà còn để soi chiếu hôm nay và nhắc mỗi chúng ta về giá trị và trách nhiệm gìn giữ hòa bình, nuôi dưỡng khát vọng lớn, đưa Việt Nam vươn tới tương lai giàu mạnh.
Hệ thống Nhà giàn DK1 đứng sừng sững như “pháo đài thép” vững vàng qua bao mùa giông bão, trở thành những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền của đất nước.
Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 bắt nguồn từ nhiều nhân tố, nhưng nhân tố bao trùm có vai trò quyết định nhất là sự lãnh đạo của Đảng.
Đảng luôn là trung tâm đoàn kết, là nơi hội tụ của muôn vạn tấm lòng, dẫn dắt dân tộc vượt qua những thời khắc cam go nhất, để giành được những thắng lợi vẻ vang nhất.
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản sẽ góp phần làm sâu sắc và xác định những trụ cột mới, quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.