Sự thật việc Campuchia 'cấm' 5 nước tham dự nội dung mới của Cầu lông

Ông Khoa Trung Kiên, Lãnh đội môn Cầu lông cho biết nội dung mới không làm ảnh hưởng đến các nội dung tranh tài phổ biến của môn Cầu lông tại SEA Games 32.
Các tay vợt Việt Nam sẽ không tham gia tranh tài ở nội dung mới của môn Cầu lông tại SEA Games 32. (Ảnh: FBNV)
Các tay vợt Việt Nam sẽ không tham gia tranh tài ở nội dung mới của môn Cầu lông tại SEA Games 32. (Ảnh: FBNV)

Trong ngày thi đấu 10/5, nước chủ nhà Campuchia đã giành thêm 8 huy chương Vàng, trong đó đáng chú ý có chức vô địch nội dung đồng đội hỗn hợp nam-nữ môn Cầu lông tại SEA Games 32.

Đây là nội dung thi đấu mới, lần đầu được đưa vào SEA Games theo đề xuất của nước chủ nhà Campuchia. Theo điều lệ, nội dung mới chỉ cho phép 5 quốc gia chưa có huy chương cầu lông SEA Games là Campuchia, Lào, Brunei, Timor Leste, Myanmar được tham dự. Những "cường quốc cầu lông" ở Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, và Singapore sẽ không được tham gia nội dung này.

Dù có một số ý kiến trái chiều, nhưng ý kiến này cũng nhận được sự đồng thuận của các đoàn thể thao khu vực.

[Photo: Dương Thúy Vi giành huy chương Vàng đúng ngày sinh nhật]

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông Khoa Trung Kiên - Lãnh đội môn Cầu lông cho biết: Nội dung thi đấu mới đã được Hiệp hội Cầu lông châu Á (BA) chấp thuận và nước chủ nhà cũng không bỏ nội dung phổ biến nào trong 7 nội dung truyền thống bao gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Như vậy, nội dung thi đấu mới ở môn Cầu lông tại SEA Games 32 được đưa vào nhằm khích lệ phong trào với môn thể thao này đồng thời tạo cơ hội đạt thành tích cao đối với các quốc gia chưa có thế mạnh ở môn Cầu lông trong khu vực.

Điều này không đi ngược với tinh thần của phong trào Olympic, đồng thời góp phần đẩy mạnh sự phát triển của các môn thể thao đến với đông đảo người xem./.

Sự thật việc Campuchia 'cấm' 5 nước tham dự nội dung mới của Cầu lông ảnh 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục