Sudan: Lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại Darfur

Thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ 24 giờ ngày 23/2, tuy nhiên vẫn cần có sự tán thành của các phe cánh vũ trang khác.
Ngày 23/2, tại thủ đô Doha của Qatar, Tổng thống Sudan Omar Hassan al-Bashir và thủ lĩnh nhóm phiến quân Phong trào Công lý và Bình đẳng (JEM) ở Darfur (miền Tây Sudan) Khalil Ibrahim đã ký thỏa thuận ngừng bắn và hiệp ước khung cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Ông Ibrahim cho biết thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ 24 giờ ngày 23/2 (21 giờ GMT). Tuy nhiên, thỏa thuận trên vẫn cần có sự tán thành của các phe cánh vũ trang khác.

Tham dự lễ ký thỏa thuận còn có Quốc vương Qatar Hamad bin Khalifa al-Thani, nước đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên, Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Deby Itno và Tổng thống Eritrea Issaias Afeworki.

Trước khi ký thỏa thuận ngừng bắn, JEM đã yêu cầu chính phủ hoãn cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức trong tháng 4, nhưng yêu cầu này không được chính phủ chấp thuận.

Trong khi đó, Tổng thống Bashir cho rằng việc ký thỏa thuận ngừng bắn là một bước quan trọng tiến tới chấm dứt cuộc chiến tranh và xung đột ở Darfur. Ông bày tỏ hy vọng năm 2010 sẽ đánh dấu mốc một đất nước Sudan mới, ổn định, hòa bình và thống nhất.

Trước đó, ngày 21/2, hai bên đã ký thỏa thuận khung ở N'Djamena, thủ đô Cộng hòa Chad nhằm chuẩn bị cho vấn đề ngừng bắn, chấm dứt cuộc xung đột từ năm 2003 làm 300.000 người thiệt mạng và 2,7 triệu người mất nhà ở tại Darfur.

Bốn nhóm vũ trang nhỏ hơn cũng dự kiến ký thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Khartoum. Tuy nhiên, nhóm Quân đội giải phóng Sudan vẫn từ chối tham gia cuộc thương lượng.

Theo kế hoạch, thỏa thuận cuối cùng chấm dứt cuộc chiến ở Darfur sẽ được ký kết trước ngày 15/3 tới, trước thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội gần một tháng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cùng Mỹ và Anh đã lên tiếng hoan nghênh việc ký thỏa thuận trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục