Sudan và Kenya cam kết giải quyết các vấn đề an ninh ở châu Phi

Phó Tổng thống Sudan Bakri Hassan Saleh và người đồng cấp Kenya William Ruto đã tái khẳng định 2 nước mong muốn hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh ở châu Phi, đặc biệt ở Nam Sudan.
Sudan và Kenya cam kết giải quyết các vấn đề an ninh ở châu Phi ảnh 1Phó Tổng thống Sudan Bakri Hassan Saleh (phải) và người đồng cấp Kenya William Ruto. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 11/4, Phó Tổng thống Sudan Bakri Hassan Saleh và người đồng cấp Kenya William Ruto đã tái khẳng định 2 nước mong muốn hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh ở châu Phi, đặc biệt ở Nam Sudan.

Một tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ông Saleh và ông Ruo nhấn mạnh hai quan chức trên đã thảo luận về tình hình an ninh trong khu vực và đồng ý "cùng nhau tìm giải pháp lâu dài."

[Ai Cập-Ethiopia-Sudan đàm phán thất bại về đập Đại phục hưng]

Phát biểu tại buổi họp báo chung sau cuộc gặp Phó Tổng thống Ruto, ông Saleh cũng nhắc lại Sudan đã cam kết làm việc với Liên minh châu Phi (AU) và các tổ chức của AU để đạt được sự ổn định trong khu vực.

Ông Saleh cũng nhấn mạnh với tư cách là các quốc gia thành viên AU, cả Sudan và Kenya sẽ tăng cường hợp tác vì hòa bình và ổn định ở tất cả các nước trong khu vực và tăng cường thương mại song phương vì lợi ích chung của cả hai bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục