Suzuki Motor định xây nhà máy mới tại Ấn Độ

Hãng Suzuki Motor có kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ yên (215 triệu USD) để xây một nhà máy chế tạo ôtô mới tại bang Haryana, Ấn Độ.
Hãng Suzuki Motor có kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ yên (215 triệu USD) để xây dựng một nhà máy chế tạo ôtô mới tại bang Haryana (Ấn Độ) nhằm cải thiện năng lực sản xuất và đối phó với thách thức ngày càng gia tăng tại thị trường này.

Nhà máy mới được xây dựng trên cơ sở mở rộng nhà máy của Suzuki Motor đang hoạt động tại Manesar, thuộc bang Haryana, cách Delhi khoảng 50km.

Nhà máy dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2011 với công suất khoảng 250.000 xe/năm. Ngoài ra, Suzuki Motor cũng có kế hoạch chuyển các dây chuyền sản xuất với công suất 250.000 xe/năm tại cơ sở cũ của hãng tại Gurgaon, bang Haryana về nhà máy Manesar.

Với năng lực sản xuất 1 triệu xe/năm, Suzuki Motor hiện kiểm soát 50% thị phần ôtô tại Ấn Độ thông qua công ty Maruti-Suzuki.

Tuy nhiên, hãng này đang phải đương đầu với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ đối thủ Tata Motor hiện đã cho ra đời xe NANO giá rẻ nhất thế giới, cũng như từ Toyota Motor Corp, Ford Motor Co, General Motors và Volkswagen vì tất cả các hàng này sẽ bắt đầu sản xuất các loại xe nhỏ, giá rẻ tại Ấn Độ vào năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục