Syria cáo buộc Israel không kích gần thủ đô Damascus

Ngày 7/12, quân đội Syria ra tuyên bố cáo buộc Israel không kích các khu vực do lực lượng chính phủ kiểm soát ở Damascus, trong đó có sân bay quốc tế.
Syria cáo buộc Israel không kích gần thủ đô Damascus ảnh 1Một cuộc không kích trên bầu trời Damascus ngày 7/12. (Nguồn: Haaretz)

Ngày 7/12, quân đội Syria ra tuyên bố cáo buộc Israel không kích các khu vực do lực lượng chính phủ kiểm soát ở thủ đô Damascus, trong đó có sân bay quốc tế chính của nước này.

Tuyên bố trên cho biết hai cuộc tấn công của Israel nhằm vào thị trấn Dimas và Sân bay Quốc tế Damascus đã gây một số thiệt hại về cơ sở vật chất, song không có thương vong.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết có 10 vụ nổ được ghi nhận gần Dimas và một tên lửa đã rơi trúng kho chứa hàng hóa xuất nhập khẩu của sân bay Damascus.

Giới chức Israel chưa đưa ra phản ứng về vụ việc, song quân đội Syria tái khẳng định nhà nước Do Thái đang "hậu thuẫn trực tiếp" cho phe chống đối đòi lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Chỉ vài giờ sau khi diễn ra các cuộc không kích trên, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin Bộ Ngoại giao nước này đã gửi thư đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Hội đồng Bảo an  Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Israel.

Trong thư, bộ trên chỉ trích gay gắt động thái của Israel và kêu gọi tiến hành các thủ tục theo quy định của Hiến chương  Liên hợp quốc nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự.

Kể từ khi nội chiến Syria bùng nổ vào năm 2011, không quân Israel được cho là đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các cứ điểm quân sự của Syria cũng như của nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shiite Hezbollah, đồng minh của Syria ở Liban.

Vụ việc gần đây nhất diễn ra vào tháng Ba vừa qua nhằm vào các vị trí quân sự ở khu vực Quneitra, gần biên giới Syria-Israel.

Trong diễn biến liên quan, Phái bộ  Liên hợp quốc giám sát ngừng bắn tại Cao nguyên Golan (UNDOF) mới đây đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an  Liên hợp quốc một báo cáo cho biết quân đội Israel liên lạc thường xuyên với Takfiri - một nhóm chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo báo cáo của UNDOF, Israel đã "trực tiếp hợp tác" với các phần tử chống đối trên biên giới Syria trong vòng 18 tháng qua, tiếp nhận và điều trị cho các tay súng bị thương, đồng thời vận chuyển hàng hóa cho các lực lượng vũ trang đối lập ở Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục