Syria gia hạn cho phép chuyển hàng cứu trợ qua Thổ Nhĩ Kỳ

Syria sẽ gia hạn cho phép Liên hợp quốc sử dụng cửa khẩu Bab al-Hawa để chuyển hàng cứu trợ nhân đạo đến Tây Bắc Syria thêm 6 tháng, đến ngày 13/7.

Đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo sau khi qua cửa khẩu biên giới Bab al-Hawa ở Syria, ngày 10/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo sau khi qua cửa khẩu biên giới Bab al-Hawa ở Syria, ngày 10/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Syria đã gia hạn thêm 6 tháng cho phép vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo đến các khu vực do phiến quân kiểm soát ở Tây Bắc nước này qua cửa khẩu biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong công hàm ngoại giao đề ngày 11/1, phái bộ Syria tại Liên hợp quốc cho biết Damascus sẽ gia hạn cho phép Liên hợp quốc sử dụng cửa khẩu Bab al-Hawa để chuyển hàng cứu trợ nhân đạo đến Tây Bắc Syria thêm 6 tháng, đến ngày 13/7.

Damascus cũng đã chấp thuận Liên hợp quốc gửi hàng cứu trợ qua 2 cửa khẩu biên giới khác với Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất làm hơn 50.000 người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào năm ngoái. Thời hạn cho phép hoạt động này sẽ kết thúc vào ngày 13/2 tới.

Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực gia hạn hai quyết định trên trong bối cảnh công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Liên hợp quốc sử dụng cửa khẩu Bab al-Hawa từ Thổ Nhĩ Kỳ chuyển hàng cứu trợ cho hàng triệu người ở Tây Bắc Syria kể từ năm 2014 với sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Quyết định này đã hết hiệu lực vào giữa năm 2023 sau khi Hội đồng Bảo an không đạt thỏa thuận gia hạn.

Chính phủ Syria sau đó cho biết Liên hợp quốc có thể tiếp tục sử dụng cửa khẩu Bab al-Hawa thêm 6 tháng nữa.

Hàng triệu người ở Tây Bắc Syria, khu vực do phiến quân kiểm soát, đang dựa vào hàng cứu trợ lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác chuyển đến qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau gần 13 năm xung đột, nhiều người dân Syria đang sống trong điều kiện kinh tế tồi tệ, với 90% sống dưới mức nghèo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục