Tài liệu mật Mỹ rò rỉ: Canada không thể đáp ứng mức chi tiêu của NATO

Theo tài liệu bị rò rỉ, Mỹ phàn nàn rằng “sự thiếu hụt quốc phòng trên diện rộng cản trở năng lực của Canada, đồng thời gây căng thẳng cho các mối quan hệ đối tác cũng như sự đóng góp của liên minh.”
Tài liệu mật Mỹ rò rỉ: Canada không thể đáp ứng mức chi tiêu của NATO ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau (phải) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp báo chung ở Ottawa, ngày 24/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

RT đưa tin, theo tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc mà tờ the Washington Post có được, trong cuộc họp kín với các quan chức NATO, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thừa nhận nước này sẽ "không bao giờ" đạt được mục tiêu chi tiêu của liên minh quân sự này.

Mặc dù NATO yêu cầu các nước thành viên chi tiêu ít nhất 2% GDP cho lĩnh vực quốc phòng, Thủ tướng Trudeau cho hay Canada không thể đạt được mục tiêu này, khi mà ngân sách quân sự của Ottawa không vượt quá 1,4% GDP trong gần 30 năm qua.

Theo tài liệu bị rò rỉ, Mỹ phàn nàn về quốc gia láng giềng phía Bắc của mình, cho rằng “sự thiếu hụt quốc phòng trên diện rộng cản trở năng lực của Canada, đồng thời gây căng thẳng cho các mối quan hệ đối tác cũng như sự đóng góp của liên minh” trong khuôn khổ NATO.

[NATO: Chỉ có 7 nước đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng]

Ngoài ra, các quyết định mua sắm “mang động cơ chính trị” cũng khiến nhiều bộ phận của quân đội Canada không được trang bị đầy đủ, khi mà hầu hết 89 xe tăng Leopard 2 của nước này "cần bảo dưỡng thường xuyên."

Trong một đơn vị gồm 40 xe tăng chỉ có 9 chiếc hoạt động, trong khi quân đội hiện chỉ có một nửa số phi công cần thiết sẵn sàng chiến đấu. Do đó, theo tài liệu bị rò rỉ, những thiếu sót “dai dẳng” đó đã khiến quân đội Canada đưa ra kết luận vào đầu năm nay rằng nước này “không thể tiến hành một chiến dịch lớn trong khi đồng thời duy trì vai trò lãnh đạo nhóm tác chiến NATO (ở Latvia) và viện trợ cho Ukraine.”

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Canada Daniel Minden cho hay nước này tiếp tục "thực hiện các khoản đầu tư mang tính bước ngoặt để trang bị cho các lực lượng vũ trang của chúng tôi,” trích dẫn việc mua 88 chiến đấu cơ F-35 trị giá 19 tỷ USD vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, ông Minden nói thêm rằng mặc dù chính sách hiện tại của chính quyền Ottawa kêu gọi tăng 70% chi tiêu quốc phòng vào năm 2026, thì Canada vẫn sẽ không đáp ứng được yêu cầu 2% GDP của NATO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục