NATO: Chỉ có 7 nước đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng

Phát biểu tại cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussels, ông Stoltenberg cho biết ban đầu liên minh quân sự này ước tính có thêm 2 quốc gia đạt được mục tiêu nêu trên.
NATO: Chỉ có 7 nước đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng ảnh 1Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/3, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết 7 trong số 30 nước đồng minh đã đáp ứng mục tiêu chi tiêu quân sự của khối này trong năm 2022, ít hơn 1 nước so với năm 2021 trước khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussels, ông Stoltenberg cho biết ban đầu liên minh quân sự này ước tính có thêm 2 quốc gia đạt được mục tiêu nêu trên.

Tuy nhiên, do Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một số nước thành viên của liên minh đã tăng nhiều hơn dự kiến, 2 nước mà NATO ước tính đáp ứng mức 2% hiện chỉ đạt được mức gần 2%.

[Ukraine tăng chi tiêu ngân sách lên mức kỷ lục trong năm 2023]

Tổng thư ký NATO hối thúc các nước thành viên của liên minh khẩn trương tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp hiện nay.

Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở xứ Wales (Anh) năm 2014, các lãnh đạo NATO nhất trí chi tiếu ít nhất 2% GDP cho quốc phòng đến năm 2024.

Tuy nhiên, theo báo cáo thường niên của NATO được công bố cùng ngày 21/3, chỉ có 7 nước gồm Hy Lạp, Mỹ, Litva, Ba Lan, Anh, Estonia và Latvia, đạt được mục tiêu trên vào năm 2022, thấp hơn so với 8 nước vào năm 2021 và 11 nước vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục