Tài xế xe buýt lĩnh án vì tạt đầu "trả thù" xe đạp

Một tài xế xe buýt đã bị kết án 17 tháng tù vì đã biến chiếc xe buýt mình đang điều khiển thành "vũ khí" để hạ một người đi xe đạp.
Một tài xế xe buýt tại Anh ngày 17/2 đã bị kết án 17 tháng tù vì đã cố ý biến chiếc xe buýt mình đang điều khiển thành "vũ khí" để hạ "knock-out" một người đi xe đạp tại tỉnh Bristol.

Vụ việc xảy ra hồi tháng 4 năm ngoái, khi tài xế xe buýt Gavin Hill đã tạt đầu xe vào xe đạp do ông Philip Mead điều khiển sau khi xảy ra tranh cãi.

Thật không may, hệ thống camera an ninh đường phố (CCTV) đã ghi lại được hình ảnh đấu khẩu trước khi xảy ra tai nạn.

Theo hình ảnh của CCTV, ông Philip Mead đã lên tiếng "quở trách" tài xế xe buýt Gavin Hill và sau đó tiếp tục đạp xe.

Vài giây sau, bác tài Gavin Hill đã cho xe vượt lên và tạt sang trái khiến ông Philip Mead ngã lăn quay.

Tại phiên tòa xét xử ở tỉnh Bristol, thẩm phán Mark Horton cho rằng "đây không phải là một tai nạn mà là mọt vụ tấn công bằng hành động cố ý lái xe nguy hiểm."

Mark Horton cho rằng tài xế Gavin Hill đã biến xe buýt thành vũ khí để "bắt nạt" và "hăm dọa" người lái xe đạp, và đã gây ra thương tích.

Ngoài án tù 17 tháng, Gavin Hill cũng đã bị tước bằng lái trong vòng 2,5 năm và sẽ phải thi cấp bằng lại. Không chỉ vậy, Gavin Hill cũng bị sa thải ngay lập tức sau khi xảy ra vụ việc./.

Lê Dương/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục