Tạm giữ đối tượng cướp tài sản của "xe ôm" công nghệ cao

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an thị xã Thuận An đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Hậu (sinh năm 1995, ngụ An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Tạm giữ đối tượng cướp tài sản của "xe ôm" công nghệ cao ảnh 1Đối tượng Lê Văn Hậu tại cơ quan công an. (Nguồn: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Ngày 13/12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an thị xã Thuận An đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Hậu (sinh năm 1995, ngụ An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu của lực lượng Công an, do thiếu tiền nên đối tượng Lê Văn Hậu nảy sinh ý định cướp tài sản của những người chạy xe ôm Grab. Khoảng 18 giờ ngày 11/12, đối tượng Lê Văn Hậu chuẩn bị một con dao Thái Lan, một cuộn băng keo rồi đi đến khu vực trước siêu thị Aeon Mall thuộc khu phố Bình Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại đây, đối tượng Hậu thấy anh Nguyễn Văn Tỷ là lái xe ôm Grab đang đứng đợi khách. Đối tượng Hậu yêu cầu anh Tỷ chở mình đi, sau đó Hậu điều anh Tỷ chở mình đến một khu đất trống thuộc khu phố Bình Hòa, thị xã Thuận An. Lợi dụng khu vực vắng người qua lại, Hậu rút dao khống chế và lấy 107.000 đồng trong ví của anh Tỷ.

[An Giang: Nghi phạm giết hại nữ MC đám cưới đã đầu thú]

Lúc này, do số tiền cướp được ít, Hậu yêu cầu anh Tỷ chở đến tiệm cầm đồ để anh Tỷ cầm giấy tờ xe đưa thêm tiền cho mình. Trên đường đi, lợi dụng sơ hở của đối tượng Hậu, anh Tỷ đã nhảy khỏi xe và tri hô cướp rồi cùng người dân khống chế đối tượng Hậu, giao cơ quan Công an xử lý.

Công an thị xã Thuận An đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục