Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo sau khi kết bạn trên facebook

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa đã thu giữ số tiền 100 triệu đồng, 2 điện thoại di động cùng một số giấy tờ có liên quan.
Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo sau khi kết bạn trên facebook ảnh 1Đối tượng Ban tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Nguồn: congan.com.vn)

Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Ban (29 tuổi, trú tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015.

Theo thông tin ban đầu, tháng 7/2021, Hà Văn Ban kết bạn với một số phụ nữ trên mạng xã hội facebook. Ban tự giới thiệu mình là Lê Ngân Hải (29 tuổi, nhà ở huyên Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và đang công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước).

Lợi dụng sự tin tưởng của một phụ nữ trên mạng xã hội facebook, Ban đã viện ra nhiều lý do để vay mượn tiền và chiếm đoạt gần 150 triệu đồng.

[Hà Nam: Bắt 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua Facebook]

Với thủ đoạn tương tự, tháng 10/2021, Ban tiếp tục kết bạn facebook với một người phụ nữ ở thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) và giới thiệu mình công tác tại Bộ đội Biên phòng tại tỉnh Gia Lai.

Kế đó, Ban lừa người phụ nữ này chuyển khoản 100 triệu đồng vào tài khoản để đặt cọc cùng mua nhà nhưng không thực hiện và chiếm đoạt số tiền trên. Cuối tháng 11/2021, Ban tiếp tục lừa đảo người phụ nữ này thêm 40 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa đã thu giữ số tiền 100 triệu đồng, 2 điện thoại di động cùng một số giấy tờ có liên quan. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục