Tân Thủ tướng Guinea-Bissau Baciro Dja bị Quốc hội phế truất

Ngày 24/8, các nhà lập pháp của Guinea-Bissau đã thông qua một đề xuất nhằm cố gắng phế truất tân Thủ tướng Baciro Dja thông qua các công cụ pháp lý.
Tân Thủ tướng Guinea-Bissau Baciro Dja bị Quốc hội phế truất ảnh 1Thủ tướng Baciro Dja. (Nguồn: Yahoo)

Theo AFP, ngày 24/8, các nhà lập pháp của Guinea-Bissau đã thông qua một đề xuất nhằm cố gắng phế truất tân Thủ tướng Baciro Dja thông qua các công cụ pháp lý trong một nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị liên quan đến việc bổ nhiệm ông này.

Sau 12 giờ đồng hồ thảo luận căng thẳng tại Quốc hội Guinea-Bissau, các nghị sỹ đã thông qua đề xuất, theo đó quyết định “nỗ lực hành động với quan điểm phế truất tân Thủ tướng Baciro Dja.”

Trước đó, ngày 20/8, tân Thủ tướng Guinea-Bissau Baciro Dja đã tuyên thệ nhậm chức bất chấp những phản đối từ Đảng châu Phi vì Tự do của Guinea và Cape Verde (PAIGC) cầm quyền.

Động thái này đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, một tuần sau khi Tổng thống Jose Mario Vaz giải tán chính phủ của Thủ tướng Domingos Simoes Pereira.

Guinea-Bissau là quốc gia nhỏ nhất nhưng lại bất ổn nhất châu Phi với nhiều cuộc đảo chính, nổi loạn và ám sát chính trị xảy ra kể từ khi nước này giành độc lập từ Bồ Đào Nha năm 1974./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục