Tăng cường bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em ASEAN-EU

Các đại biểu ASEAN-EU chia sẻ các thông tin chính sách và kinh nghiệm trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em.
Đoàn đại biểu Ủy ban Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) về Thúc đẩy và Bảo vệquyền phụ nữ và trẻ em (ACWC) vừa có chuyến thăm Liên minh châu Âu (EU), nhằmtăng cường hơn nữa sự hợp tác và hiệu quả hợp tác giữa ASEAN và EU trong lĩnhvực này.

Nhận lời mời của EU,trong các ngày từ 18-22/2, đoàn đại biểu ACWC do Chủ tịch ACWC Kanda Vajrabhayadẫn đầu, cùng đi có Phó Chủ tịch ACWC Ahmad Traufan, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụtrách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC) Alicia dela Rosa-Bala, đã thăm EU.

Tại Brussel (Bỉ), đoàn đại biểu ACWC đã có các cuộc gặp với nhiều quanchức cấp cao Cơ quan Dịch vụ Hoạt động bên ngoài châu Âu (EEAS), trao đổi về các vấn đề đôi bên cùng quan tâm, nhất là chia sẻ cácthông tin chính sách và kinh nghiệm trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữvà trẻ em; tìm kiếm sự hợp tác trong các lĩnh vực đem lại lợi ích cho cả đôibên; chia sẻ các thông tin về tổ chức, cơ chế, công cụ và ưu tiên chính sách củaEU trong những vấn đề rộng lớn liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Đoàn cũng đã có các cuộc thảo luận hiệu quả về những lĩnh vực hợp tác tiềmnăng giữa ASEAN và EU với các quan chức cấp cao Ủy ban châu Âu (EC), trong đó cóGiám đốc Phát triển Con người và Xã hội của Đại hội đồng Hợp tác Phát triển,Giám đốc về Bình đẳng của Đại hội đồng Tự do và Bình đẳng, và một số nhà quảnlý, chuyên gia trong lĩnh vực buôn bán người; được nghe giới thiệu, chia sẻthông tin và kinh nghiệm công tác trong việc thúc đẩy và đảm bảo tôn trọng quyềnphụ nữ và quyền trẻ em ở EU.

Ngoài ra, đoàn còn tham dự một cuộc họp của Ủy ban về Quyền phụ nữ và Bìnhđẳng giới và làm việc với Ủy ban Kinh tế-Xã hội của Nghị viện châu Âu, thăm vàtrao đổi thông tin với một số cơ quan, tổ chức liên quan đến phụ nữ và trẻ emcủa Bỉ.

Phát biểu sau chuyến thăm, bà Kanda Vajrabhaya nêu rõ rằng mặc dù xa nhauvề mặt địa lý và đang ở trong những giai đoạn phát triển khác nhau như một tổchức khu vực, song ASEAN và EU đều nhất trí và chia sẻ cam kết thúc đẩy và bảovệ nhân quyền, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Đồng thời, bà nhấn mạnh rằng thôngtin về những sáng kiến ​​và dự án liên quan đến quyền phụ nữ và trẻ em đang đượcthực hiện ở EU thực sự rất hữu ích, và chuyến thăm của ACWC chỉ là sự khởi đầucủa một chặng đường dài và hiệu quả trong quan hệ đối tác ASEAN-EU để bảo vệ cácquyền và nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em ở cả hai khu vực.

Chuyến thăm do Công cụ Đối thoại khu vực EU-ASEAN (READI) tổ chức. READI làchương trình được EU tài trợ nhằm hỗ trợ tiến trình hội nhập khu vực của ASEAN.

ACWC là một cơ quan tư vấn, liên chính phủ của ASEAN, được thành lập ngày7/4/2010 tại Hà Nội, Việt Nam, nhân Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 16.

ACWCgồm 20 đại diện của các nước thành viên ASEAN về quyền phụ nữ và trẻ em, cónhiệm vụ và chức năng phát triển các chính sách, chương trình và chiến lược đổimới để thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em, bổ sung cho việc xây dựng Cộngđồng ASEAN./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.