Tăng cường hợp tác giữa cơ quan an ninh các nước

Thủ tướng cho rằng cần tăng cường hơn sự hợp tác đa phương, song phương giữa các cơ quan an ninh, nội vụ, cảnh sát, tình báo các nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng cần đẩy mạnh và tăng cường hơn sự hợp tác đaphương, song phương giữa các cơ quan an ninh, nội vụ, cảnh sát, tình báo cácnước, giữa ASEAN và các nước đối thoại trong lĩnh vực phòng chống tội phạm,phòng chống khủng bố để hình thành thế trận đấu tranh có hiệu quả với các loạitội phạm.

Phát biểu tại buổi tiếp các Trưởng đoàn Công an các nước sang dự lễ kỷniệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam chiều 17/8, tại Trụ sởChính phủ, Thủ tướng cũng cho rằng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng mở ranhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho các các quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, sự có mặt của các đoàn trong dịp nàykhông chỉ mang đến cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tình hữu nghị, sự hợptác tốt đẹp mà còn mang đến Việt Nam tình cảm tốt đẹp của nhân dân giữa các nướcđối với nhân dân Việt Nam.

Sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng Công an Việt Nam có sự hợp tác,ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có các đoàn hôm nay, Thủ tướng nêu rõ.Trong thời gian qua, các cơ quan thực thi pháp luật của các nước đã phòng ngừavà đấu tranh có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, tộiphạm khủng bố, tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn bán người.

Kết quả đó cho thấy sự hợp tác giữa các nước rất tích cực, chặt chẽ, ngàycàng đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng vào gìn giữ tình hình an ninh trật tựcủa mỗi nước cũng như hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Thông báo với các Đoàn về Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43và các hội nghị liên quan diễn ra tại Việt Nam trong tháng 7 vừa qua, Thủ tướngnhấn mạnh ASEAN cùng các nước đối thoại đã trao đổi rộng rãi các vấn đề và đạtđược sự thống nhất cao, nhấn mạnh hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển là mụctiêu, nguyện vọng chung của các nước và cùng khẳng định quyết tâm cùng nhau hợptác phấn đấu vì các mục tiêu này.

Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác và ủng hộ của các nướcvới Công an nhân dân Việt Nam cũng như sự hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ cácnước.

Bên cạnh đó, các cơ quan an ninh, nội vụ, cảnh sát, tình báo các nướctrong khối ASEAN cần chủ động đề xuất các nội dung, biện pháp nâng cao hiệu quảhợp tác trong khuôn khổ hợp tác khu vực, trong đó ASEAN giữ vai trò chủ đạo nhưASEAN+3, diễn đàn an ninh khu vực ASEAN...

Thủ tướng cũng mong muốn các nước thường xuyên cử đoàn sang thăm, làmviệc, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong công tác đào tạo, bồidưỡng cán bộ; thúc đẩy việc ký kết các văn bản hợp tác đa phương, song phương,tạo hành lang pháp lý cho việc hợp tác lâu dài có hiệu quả trong công tác phòngngừa và tấn công tội phạm, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các hiệp định, thỏathuận đã ký thông qua các biện pháp thực thi đồng bộ.

Cho rằng việc hợp tác giữa các nước tất cả đều vì mục tiêu hòa bình, ổnđịnh, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, bình đẳng và cùng có lợi, Thủ tướng đềnghị các nước xây dựng cơ chế trao đổi thông tin để giải quyết kịp thời các vấnđề cho yêu cầu hợp tác, thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong công tác phòng chốngtội phạm.

Thay mặt các đoàn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốcCampuchia Sar Khêng cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của Thủ tướng cũng như của BộCông an Việt Nam. Phó Thủ tướng Sar Khêng cho rằng các ý kiến được Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng nêu ra là hoàn toàn nhất quán, phù hợp với lợi ích của tất cảcác nước.

Phó Thủ tướng Sar Khêng tin tưởng vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cảvề chiều rộng lẫn chiều sâu giữa các nước trong lĩnh vực đấu tranh phòng chốngtội phạm và các vấn đề mà các bên cùng quan tâm, đặc biệt là trong đấu tranhphòng chống tội phạm xuyên quốc gia - mối đe dọa chính với các nước trong giaiđoạn hiện nay./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục