Tăng cường truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca mắc COVID-19

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, lãnh đạo huyện Mỹ Đức đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện, đến cơ sở và toàn xã hội vào cuộc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tăng cường truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca mắc COVID-19 ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện Mỹ Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) chiều 9/7, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện và xã, các tổ COVID cộng đồng tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc với những ca mắc COVID-19; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K…

Trước đó, ngày 5-6/7, tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức đã ghi nhận 5 trường hợp trong 1 gia đình mắc COVID-19. Tiếp đến, trong 2 ngày 7-8/7 ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc mới liên quan đến chùm ca bệnh này.

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, lãnh đạo huyện Mỹ Đức đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện, đến cơ sở và toàn xã hội vào cuộc thực hiện công tác phòng, chống dịch.

[Hà Nội tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời]

Theo báo cáo, huyện đã truy vết được 160 trường hợp F1, đưa đi cách ly tập trung 111 trường hợp; xác định 1.563 trường hợp F2 và 2.118 trường hợp F3; đã lấy tổng số 696 mẫu xét nghiệm; trong đó, 675 mẫu đã có kết quả âm tính.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tiến hành khoanh vùng, cách ly, thiết lập 8 chốt bảo vệ, kiểm soát khu vực cách ly theo 3 vòng tại khu vực có ổ dịch COVID-19 thôn Kênh Đào, xã An Mỹ (gồm 618 hộ gia đình, với tổng số 2.190 nhân khẩu) và tại khu dân cư số 10, thôn Vĩnh Lạc, xã Mỹ Thành (gồm 12 hộ dân với tổng 31 nhân khẩu).

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức cũng chỉ đạo các ngành và xã An Mỹ triển khai phương án cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong khu vực cách ly. Tập trung cao độ để chăm lo, đảm bảo đời sống của người dân.

Cùng đó, các tổ COVID cộng đồng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động và tiếp tế, hỗ trợ người dân trong việc cung ứng, tiếp nhận các nhu yếu phẩm.

Phía huyện Mỹ Đức cũng nâng lên một mức trong thực hiện các nội dung theo Công điện số 13 và các văn bản chỉ đạo của thành phố Hà Nội.

Cụ thể, từ 0 giờ ngày 6/7, Mỹ Đức tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày; không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; đóng cửa các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

Huyện cũng thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại các địa điểm công cộng; hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục