Tăng hợp tác giữa Quảng Tây và các tỉnh Việt Nam

Trong những năm qua, quan hệ giữa Quảng Tây của Trung Quốc với các tỉnh biên giới của Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định và chặt chẽ.

Ngày 16/4, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã có buổi làm việcvới Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ quốc hội Khu tự trị dân tộc ChoangQuảng Tây, Bành Thanh Hoa.

Cùng dự có Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Dư Viễn Huy và Tổng lãnh sự ViệtNam tại Nam Ninh, Phạm Sao Mai.

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã chuyển lời chúc mừng của lãnh đạo và nhân dân ViệtNam tới ông Bành Thanh Hoa nhân dịp ông mới nhậm chức Bí thư Quảng Tây, bày tỏhy vọng với cương vị công tác mới, ông Bành Thanh Hoa sẽ góp phần tích cực vàoviệc phát triển quan hệ giữa các tỉnh Việt Nam và Quảng Tây lên tầm cao mới.

Hai bên vui mừng nhận thấy kể từ khi hai nước ký hiệp định biên giới trên bộ,quan hệ hợp tác giữa các tỉnh của Việt Nam và Quảng Tây đã có bước phát triểnmới. Hiện kim ngạch thương mại hai bên đạt hơn 9,7 tỷ USD, tăng trên 28%, chiếm80% tổng kim ngạch thương mại giữa Quảng Tây với các nước ASEAN.

Trong những nămqua, quan hệ giữa Quảng Tây với các tỉnh biên giới Việt Nam như Quảng Ninh, LạngSơn, Cao Bằng và Hà Giang tiếp tục phát triển ổn định và chặt chẽ trên các lĩnhvực hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo và phòng chống tội phạm.Các lãnh đạo và doanh nghiệp Việt Nam hàng năm đều tham dự và đóng góp tích cựcvào hoạt động của Hội chợ triển lãm ASEAN-Trung Quốc.

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nêu ba kiến nghị với Bí thư Bành Thanh Hoa. Một là, haibên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp để tăng cường sự tin cậy và hiểu biếtlẫn nhau, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và văn hoá. Hai là, hai bên cầntìm ra các biện pháp hữu hiệu hơn nữa để đưa hợp tác kinh tế thương mại giữa haibên không ngừng phát triển, thúc đẩy các dự án trong khuôn khổ “2 hành lang 1vành đai”, nhất là kết nối cơ sở hạ tầng giao thông và hợp tác du lịch giữa cácđịa phương hai bên. Ba là, đề nghị Quảng Tây phối hợp tốt với các địa phươnggiáp biên của Việt Nam làm tốt công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, duytrì trật tự an ninh biên giới hai nước…, thực hiện tốt 3 văn bản pháp lý là Nghịđịnh thư phân giới cắm mốc, Hiệp định quy chế quản lý biên giới và Hiệp định vềcửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam-TrungQuốc.

Về phần mình, ông Bành Thanh Hoa đánh giá cao chuyến thăm của Đại sứNguyễn Văn Thơ, bày tỏ tin tưởng với truyền thống hữu nghị hợp tác, triển vọnghợp tác giữa Quảng Tây và các tỉnh Việt Nam là rất tốt đẹp. Ông Bành Thanh Hoabày tỏ hy vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác kết nối giao thông đường sắt,đườngbộ, xây dựng khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Đông Hưng-Móng Cái và hợp tácdu lịch.

Đại sứ Nguyễn Văn Thơ bày tỏ lời cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Quảng Tây đã cónhững hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dântộc trước đây và công cuộc xây dựng hiện nay. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã mời Bíthư Bành Thanh Hoa và các nhà lãnh đạo khác của Quảng Tây thăm Việt Nam. ÔngBành Thanh Hoa cũng chuyển lời mời tới lãnh đạo Việt Nam tham dự Hội chợ triểnlãm ASEAN-Trung Quốc năm 2013.

Trong chuyến thăm, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cũng đã có cuộc trao đổi với Bí thưĐảng ủy trường Đại học Quảng Tây, Lương Vĩnh và gặp gỡ, giao lưu với đại diệnlưu học sinh, sinh viên Việt Nam tại trường.

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã đi thăm khảo sát tình hình hợp tác biêngiới và có các buổi làm với ông Lưu Chính Đông, Bí thư thành phố Phòng ThànhCảng, Bí thư thị xã Đông Hưng, ông Chu Cương và một số lãnh đạo của hai địaphương này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục