Tăng nghi ngờ bị đầu độc

Quần áo của cố Tổng thống Arafat có chất phóng xạ

Các nhà khoa học Thụy Sĩ xác nhận tìm thấy dấu hiệu của chất phóng xạ polonium trong quần áo của cố Tổng thống Palestine Arafat.
Các nhà khoa học Thụy Sĩ đã xác nhận tìm thấy dấu hiệu của chất phóng xạ polonium trong quần áo của cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat, một bằng chứng củng cố thêm giả thiết về việc nhà lãnh đạo này bị đầu độc.

Thông tin trên được đăng tải hồi cuối tuần trước trên tạp chí Lancet (Anh), theo đó một nhóm chuyên gia phóng xạ, từng đưa ra những bằng chứng khoa học về nghi vấn liên quan đến cái chết của ông Arafat hồi năm 2012, đã tìm thấy chất phóng xạ chết người nói trên trong các đồ dùng của cố Tổng thống Palestine.

Báo cáo của Lancet cho biết tám nhà khoa học tại Viện vật lý phóng xạ và Trung tâm Khoa học pháp y của Đại học Lausanne (Thụy Sĩ) đã tiến hành hàng loạt nghiên cứu trên 75 vật mẫu, trong đó 38 vật mẫu thu được từ các đồ dùng cá nhân của ông Arafat như đồ lót, mũ, bàn chải đánh răng, quần áo thể thao và một chiếc mũ y tế do vợ ông, bà Suha Arafat, cung cấp.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã tìm thấy chất phóng xạ polonium-210 trong các mẫu dịch (máu, nước tiểu).

Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết sau khi được nuốt vào bụng, chất phóng xạ polonium sẽ bị thải ra ngoài một phần qua đường tiêu hóa, phần còn lại sẽ gây hại đến hệ thống tiêu hóa cùng các cơ quan nội tạng và có thể dẫn tử vong.

Các nhà khoa học cũng ghi nhận rằng ông Arafat không có các triệu chứng rụng tóc hay suy giảm tủy xương, những biểu hiện dễ gặp ở các trường hợp nhiễm độc phóng xạ. Tuy nhiên, theo báo cáo, cũng không thể loại trừ khả năng ông Arafat bị đầu độc bằng polonium bởi có các triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi và đau vùng bụng.

Nhóm nghiên cứu bày tỏ thất vọng khi không có các cuộc khám nghiệm tử thi được tiến hành ngay sau khi ông Arafat qua đời vì như vậy sẽ cho kết quả chính xác hơn.

Những nghi vấn liên quan đến cái chết của ông Arafat chỉ được công bố vào tháng 7/2012 sau khi một thành viên của nhóm điều tra cho kênh truyền hình Al-Jazeera biết rằng họ tìm thấy dấu hiệu của chất polonium trong đồ dùng cá nhân của cố tổng thống Palestine.

Ông Arafat qua đời tại Pháp vào ngày 11/11/2004, thọ 75 tuổi, song các bác sĩ không thể xác định rõ nguyên nhân cái chết. Thời điểm đó, không có cuộc khám nghiệm nào được tiến hành bất chấp lời đề nghị của bà quả phụ Suha Arafat.

Tuy nhiên, tháng 11/2012, thi hài của ông đã được khai quật để điều tra với nghi vấn bị đầu độc. Đến nay, công tác điều tra vẫn đang được tiến hành với ba nhóm khoa học của Nga, Pháp và Thụy Sĩ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục