Tăng thông tin tới vùng dân tộc thiểu số, khó khăn

Lễ ký hợp đồng xuất bản, phát hành một số ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho vùng dân tộc thiểu số, khó khăn, tổ chức ngày 18/1, tại Hà Nội.
Ngày 18/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành một số ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2013 theo Quyết định 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 19 cơ quan báo chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan báo chí tham gia Quyết định 2472 về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng việc cung cấp báo và tạp chí theo Quyết định của Chính phủ có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hiệu quả và kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là chính sách dân tộc và công tác dân tộc nói chung, hoạt động của Ủy ban Dân tộc và ngành dân tộc nói riêng tới đông đảo đồng bào

Bộ trưởng cũng đề nghị các báo, tạp chí tham gia thực hiện quyết định này cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, thực hiện đúng quy định của Chính phủ trong việc xuất bản và phát hành các ấn phẩm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử yêu cầu các cơ quan báo chí thường xuyên cải tiến nội dung và hình thức các ấn phẩm để đáp ứng nhu cầu của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được cung cấp đầy đủ và kịp thời những thông tin về mọi mặt ở trong và ngoài nước.

Ông Giàng Seo Phử mong muốn các cơ quan báo chí có những chuyên trang, chuyên mục mục hướng dẫn bà con phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, hướng dẫn thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh-quốc phòng, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Cũng trong lễ ký, đại diện các báo, tạp chí đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các cơ quan báo chí tham gia thực hiện Quyết định 2472, coi đây là cơ hội để các báo, tạp chí thể hiện vai trò truyền thông của mình, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng đề nghị Ủy ban Dân tộc tham mưu cho Chính phủ nâng số lượng phát hành và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách thông tin tuyên truyền này trong thời gian tới.

Báo Tin tức tham gia Quyết định 2472 từ năm 2010. Những năm qua, thực hiện chức năng là một Kênh thông tin của Chính phủ, một tờ báo chính trị-xã hội hàng đầu của TTXVN, Báo Tin tức đã phát huy những lợi thế của đội ngũ cán bộ phóng viên trong tòa soạn và mạng lưới phóng viên thường trú của TTXVN ở 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 nơi trên thế giới; đặc biệt là phóng viên thường trú ở các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, để phản ánh chân thực bức tranh đời sống, kinh tế-xã hội; cổ vũ tinh thần, hướng dẫn đồng bào trong việc phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…

Thông tin của Báo Tin tức cũng góp phần nâng cao dân trí, định hướng thông tin, định hướng dư luận, đấu tranh chống lại âm mưu và hành động của các thế lực thù địch, góp phần tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của quần chúng nhân dân vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong những năm qua, Báo Tin tức đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng của chuyên trang “Dân tộc và Miền núi” trên báo Tin tức hàng ngày, “Văn hóa dân tộc” trên báo Tin tức Cuối tuần và chuyên mục “Dân tộc” trên trang điện tử www.baotintuc.vn để đáp ứng nhu cầu thông tin của các đối tượng thụ hưởng báo theo Quyết định 2472 cũng như đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Tòa soạn đã thường xuyên rà soát các đối tượng thụ hưởng báo theo Quyết định 2472/QĐ-TTg để nắm rõ nhu cầu thông tin và hiệu quả sử dụng báo; chủ động phối hợp với Công ty phát hành Báo chí Trung ương để đảm bảo tiến độ phát hành báo đến tay bạn đọc ngay trong ngày ra báo hoặc trong thời gian nhanh nhất

Báo Tin tức cũng tổ chức các hoạt động xã hội - từ thiện, huy động sự đóng góp của tập thể tòa soạn cũng như cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để giúp đỡ những người cơ nhỡ, các cháu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số gặp khó khăn, vươn lên trong học tập.../.

Trọng Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục