Tăng trưởng 8% mỗi năm

Thị trường xe Trung Quốc tăng trưởng 8% mỗi năm

Tốc độ tăng trưởng ở thị trường Trung Quốc dự báo sẽ ở mức trung bình 8%/năm trong thời gian từ nay cho tới năm 2020.
Theo hãng tư vấn McKinsey, tốc độ tăng trưởng ở thị trường xe hơi Trung Quốc, thị trường xe hơi lớn nhất thế giới, được dự báo sẽ ở mức trung bình 8% mỗi năm trong thời gian từ bây giờ cho tới năm 2020 trong bối cảnh thị hiếu của người tiêu dùng đang thay đổi.

Trong báo cáo mới công bố gần đây, hãng trên cho hay tốc độ tăng trưởng của thị trường ôtô Trung Quốc đã tăng trưởng trung bình 24% trong thời gian từ năm 2005 tới năm 2011.

Bất chấp mức tăng trưởng đang chậm lại - so với con số trung bình 24% trong giai đoạn 2005-2011, Trung Quốc sẽ vẫn là thị trường xe hơi hàng đầu thế giới với doanh số bán ra là 22 triệu chiếc xe du lịch trong năm 2020 do sự tăng trưởng kinh tế ổn định của nước này, thu nhập tăng lên và hệ thống đường sá được cải thiện.

Báo cáo viết: “Người tiêu dùng Trung Quốc đang ngày càng tinh tế hơn về xe và thị hiếu của họ cũng đang thay đổi. Thị trường xe Trung Quốc đang ngày càng giống thị trường xe hơi Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, thậm chí có lẽ còn đa dạng hơn, thông qua những khác biệt về khu vực và phân khúc.”

Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cho thấy doanh số xe du lịch ở Trung Quốc đã tăng 6,9% trong giai đoạn từ tháng 1-10 năm nay, đạt 12,57 triệu chiếc.

Cho đến thời điểm này trong năm nay, tốc độ tăng trưởng trong ngành ôtô Trung Quốc đã cải thiện so với mức tăng trưởng 5,2% trong năm 2011, song vẫn còn xa so với mức kỷ lục là 33% trong năm 2010./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục