Tăng trưởng xuất khẩu của Nhật Bản chậm lại khi “nhu cầu bên ngoài suy yếu”

Dữ liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản cho thấy xuất khẩu tăng 1,6% trong tháng 10 so với một năm trước đó, nhanh hơn mức tăng 1,2% mà các nhà kinh tế dự đoán nhưng chậm hơn mức tăng 4,3% hồi tháng Chín.

Cảng hàng hóa ở Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản), ngày 6/7/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Cảng hàng hóa ở Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản), ngày 6/7/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, xuất khẩu của Nhật Bản đã tăng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 10 vừa qua, nhưng với tốc độ chậm hơn đáng kể do các lô hàng chip và thép xuất sang Trung Quốc sụt giảm - do nhu cầu bên ngoài suy yếu gây thiệt hại cho nền kinh tế dựa vào thương mại này.

Dữ liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản cho thấy xuất khẩu tăng 1,6% trong tháng 10 so với một năm trước đó, nhanh hơn mức tăng 1,2% mà các nhà kinh tế dự đoán - trong một cuộc thăm dò của Reuters - nhưng chậm hơn mức tăng 4,3% ghi nhận hồi tháng Chín.

Xuất khẩu yếu đã làm phức tạp thêm những nỗ lực của Nhật Bản nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khi nhu cầu nội địa trì trệ cũng ảnh hưởng đến sự phục hồi sau đại dịch.

“Với nền kinh tế Trung Quốc đang ‘dò dẫm ở đáy’ và nhu cầu ở Mỹ và châu Âu đang chậm lại, chúng ta cần đợi đến giữa năm sau để xuất khẩu chạm đáy” - Atsushi Takeda, nhà kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Itochu, cho biết.

“Cho đến lúc đó, Nhật Bản sẽ cần phải dựa vào tiêu dùng và chi tiêu vốn để khắc phục sự thiếu hụt.”

Do thiếu các động lực tăng trưởng, một số nhà kinh tế cảnh báo Nhật Bản có thể rơi vào suy thoái kỹ thuật - được định nghĩa là hai quý suy thoái liên tiếp.

Dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đã suy yếu trong thời gian từ tháng Bảy đến tháng Chín, đánh dấu hai quý liên tiếp tăng trưởng dựa vào tiêu dùng và xuất khẩu yếu.

Tính theo điểm đến, xuất khẩu sang Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản - đã giảm 4% trong tháng 10/2023 so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận 11 tháng giảm liên tiếp.

Xuất khẩu sang Mỹ đã tăng 8,4% trong năm tính đến tháng 10, do nhu cầu về xe hybrid và máy móc khai thác mỏ và xây dựng giúp đẩy giá trị các lô hàng đến thị trường Mỹ lên mức lớn nhất được ghi nhận.

Nhập khẩu đã giảm 12,5% trong năm tính đến tháng 10, nhìn chung phù hợp với ước tính trung bình về mức giảm 12,2%.

Cán cân thương mại đạt mức thâm hụt 662,5 tỷ yên (4,38 tỷ USD), thấp hơn so với ước tính trung bình là thâm hụt 735,7 tỷ yên.

Dữ liệu từ Văn phòng Nội các cho thấy các đơn đặt hàng máy móc chủ chốt của Nhật Bản - được coi là chỉ số hàng đầu về chi tiêu vốn - đã tăng 1,4% trong tháng Chín so với tháng trước đó, nhanh hơn mức tăng trưởng 0,9% dự kiến.

Các nhà sản xuất được Văn phòng Nội các khảo sát kỳ vọng các đơn đặt hàng cốt lõi sẽ tăng 0,5% trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12, sau khi giảm 1,8% trong quý trước - một dấu hiệu tích cực cho sự phục hồi trong nước.

Trong một diễn biến liên quan, các báo cáo mới đây cho thấy đồng yen của Nhật Bản đang tiếp tục gặp áp lực và thị trường chờ đợi sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương nước này.

Phiên 14/11 vừa qua, đồng USD có lúc được giao dịch ở mức 151,68 yen đổi 1 USD. Nếu phá vỡ mức 151,94 yen đổi 1 USD của năm ngoái, tỷ giá đồng USD so với đồng yen sẽ xác lập mức cao mới trong 33 năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.